Mỹ, Nga chiếm 60% thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới

Báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Nga tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong số 5 nước cung cấp vũ khí lớn nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của SIPRI, trong giai đoạn 2008-2012, 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới chiếm 75% tổng lượng vũ khí cung cấp trên toàn cầu. Trong đó, tỷ trọng của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ là 30%.

Trong giai đoạn trên, LB Nga bán được hơn 26% tổng lượng vũ khí xuất khẩu trên toàn thế giới, tăng 28% so với giai đoạn trước đó. Trong số này, 65% số vũ khí Nga cung cấp cho châu Á và châu Đại Dương, tiếp đến là châu Phi và Trung Đông. Những khách hàng lớn nhất của Nga là Ấn Độ chiếm 35% tổng lượng vũ khí xuất khẩu; Trung Quốc và Algeria - 14%; Việt Nam - 6%.

Trong giai đoạn 5 năm trên đã có những thay đổi trong danh sách 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất: Anh rời khỏi Top 5 và thay vào đó là Trung Quốc. Theo SIPRI, đây là sự thay đổi đầu tiên kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Trong giai đoạn 2008-2012, Ấn Độ là nước mua nhiều vũ khí nhất trên thế giới. Đứng thứ 2 là Trung Quốc. Hàng năm, Ấn Độ tiếp tục tăng cường các khả năng quân sự và phòng thủ của mình.

Báo "Nas Mir" dự đoán năm 2014 xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ đạt mức cao chưa từng có - gần 10 tỷ USD. Các nước trên thế giới mua của Nga tàu ngầm, tên lửa, máy bay chiến đấu... Các vũ khí được ưa chuộng nhất của Nga là tiêm kích MiG-29 và Su-30. Trung Quốc rất quan tâm tới loại máy bay chiến đấu mới Yak-130 của Nga.

Nguồn: TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast