Myanmar: Đụng độ gần biên giới , hơn 130 người thiệt mạng

Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này.

Thành viên lực lượng MNDAA cùng một số nhóm sắc tộc vũ trang khác đang chống quân chính phủ ở bang miền Đông Bắc Shan. Ảnh: DVB

Thành viên lực lượng MNDAA cùng một số nhóm sắc tộc vũ trang khác đang chống quân chính phủ ở bang miền Đông Bắc Shan. Ảnh: DVB

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Myanmar, Trung tướng Mya Htun Oo cho hay giao tranh đã cướp đi sinh mạng 61 binh sĩ, cảnh sát và khoảng 72 phiến quân.

Ông Mya Htun Oo nói: "Giao tranh diễn ra dữ dội. Chúng tôi sẽ không rút quân cho tới khi tình hình ổn định".

Giao tranh đã bùng phát ở Kokang từ hôm 9-2 khi lực lượng phiến quân tấn công các binh sĩ chính phủ - động thái dẫn tới một cuộc tấn công quân sự buộc ít nhất 30.000 dân thường phải đi lánh nạn ở nước láng giềng Trung Quốc.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast