Năm 2014 đang “gõ cửa” thế giới

Năm 2014 đã bắt đầu “gõ cửa” thế giới, khi Auckland ở New Zealand là một trong những thành phố đầu tiên “tống tiễn” năm 2013. Tại Sydney, Úc, hàng chục ngàn người đã tham dự buổi biểu diễn pháo hoa ngoạn mục truyền thống của thành phố này.

Auckland là một trong những thành phố đầu tiên đón chào năm 2014.
Auckland là một trong những thành phố đầu tiên đón chào năm 2014.

Khắp thế giới đang tưng bừng tổ chức đón mừng năm mới.

Đúng 11h GMT ngày thứ ba 31/12 (tức 18h giờ Hà Nội), Auckland, thành phố của New Zealand, là một trong những thành phố đầu tiên rung chuông đón chào năm mới.

Người dân ở Queenstown, New Zealand ăn mừng trước thời khắc năm mới.
Người dân ở Queenstown, New Zealand ăn mừng trước thời khắc năm mới.
Úc tổ chức đón mừng năm mới sớm bằng các màn trình diễn pháo hoa "gia đình" từ 21h (giờ địa phương).
Úc tổ chức đón mừng năm mới sớm bằng các màn trình diễn pháo hoa "gia đình" từ 21h (giờ địa phương).

Trong khi đó, tại Sydney, Úc, hàng chục ngàn người đã đổ về đây để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa ngoạn mục truyền thống hàng năm tại Cầu Cảng Sydney.

Và 3 tiếng sau, một màn trinh diễn pháo hoa thậm chí còn ngoạn mục hơn đã thắp sáng Cầu Cảng Sydney.
Và 3 tiếng sau, một màn trinh diễn pháo hoa thậm chí còn ngoạn mục hơn đã thắp sáng Cầu Cảng Sydney.

Các thành phố ở miền đông châu Á là những địa điểm tiếp theo năm mới 2014 “gõ cửa”, với Bắc Kinh, Jakarta và Singapore tất cả đều tổ chức những “bữa tiệc” lớn đón chào năm mới.

Phụ nữ trong trang phục truyền thống nhảy múa trong lễ diễu hành đếm ngược năm mới ở Bali, Indonesia.
Phụ nữ trong trang phục truyền thống nhảy múa trong lễ diễu hành đếm ngược năm mới ở Bali, Indonesia.

Tại Nhật, các giáo sỹ Thần giáo đã quy tụ về các ngôi đền để chuẩn bị chúc phúc cho năm mới.

Các thành phố khác trên khắp thế giới cũng lên kế hoạch cho các màn đón chào năm mới hoành tráng, với Dubai đang nỗ lực lập kỷ lục thế giới cho màn trình diễn pháo hoa lớn nhất.

Màn trình diễn sẽ được truyền trực tiếp trên mạng internet và các nhà tổ chức cho hay màn trình diễn sẽ trải dài suốt 48km bờ biển, và cao nhất thế giới, cao hơn 1km.

Tại Trung Quốc, các thành phố lớn đều tổ chức các màn đón năm mới hoành tráng. Chỉ riêng Vũ Hán hủy bỏ bắn pháo hoa nhằm giảm thiểu tình trạng sương khói mù ở thành phố.

Tiếp đó, các thành phố châu Âu trong đó có Mátxcơva, Paris, London, đều tổ chức những “bữa tiệc” lớn.

Cape Town, Nam Phi, dự kiến sẽ tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí, với màn trình diễn laser, pháo hoa và một lễ tưởng niệm đặc biệt bằng 3D cố lãnh đạo Nelson Mandela, người qua đời ngày 5/12 vừa qua.

New York sẽ đánh dấu năm mới bằng màn đếm ngược giờ truyền thống và thả bóng trên Quảng trường Thời đại, trong khi Rio de Janeiro một lần nữa dự kiến sẽ thu hút hơn 2 triệu người tới bãi biển Copacabana.

Vũ Quý tổng hợp

Nguồn: dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast