Nga cáo buộc Mỹ tài trợ cho phe đối lập ở Ukraine

Ngày 6/2, ông Sergei Glazyev, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Washington cung cấp tài chính và vũ trang cho những người nổi loạn Ukraine, trong bối cảnh một quan chức cấp cao Mỹ tới Kiev để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu này.

Hàng vạn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung tại quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev để gây sức ép với chính phủ Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng vạn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung tại quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev để gây sức ép với chính phủ Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant xuất bản tại Ukraine, ông Sergei Glazyev nói: "Theo thông tin của chúng tôi, các nguồn từ Mỹ đã chi 20 triệu USD một tuần để tài trợ cho phe đối lập và những người nổi loạn, trong đó có cả vũ khí. Chúng tôi có thông tin cho biết những người nổi loạn đã có mặt tại Đại sứ quán Mỹ và được trang bị vũ khí. Điều này đã được xem xét kỹ lưỡng và tất nhiên là không thể chấp nhận được.”

Ông Sergei Glazyev cũng cho rằng Nga có những cơ sở pháp lý, ám chỉ Bản ghi nhớ Budapest về Hỗ trợ an ninh năm 1994, để can thiệp vào cuộc khủng hoảng đã kéo dài hai tháng qua tại Ukraine và mô tả tình hình tại đây giống như một nỗ lực đảo chính.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast