Nga đòi NATO giải thích việc tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga muốn có câu trả lời từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu, nơi có nhiều quốc gia trước đây thuộc Liên Xô cũ, theo BBC ngày 3.4.

Lính Nga tuần tra ở khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Lính Nga tuần tra ở khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters

Trước đó, NATO tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu, sau khi Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập vào Nga.

Ngày 1.4, NATO tuyên bố hoãn tất cả hợp tác dân sự và quân sự với Nga, cho rằng không có chứng cứ nào cho thấy Nga rút quân khỏi khu vực biên giới giáp với miền đông Ukraine như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo trong cuộc điện đàm ngày 31.3 với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tướng không lực Mỹ Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO ngày 2.4 cho biết, Nga đã có đủ số quân cần thiết tại biên giới với Ukraine để chiếm các mục tiêu trên đất Ukraine chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày.

Còn Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen ngày 2.4 cho biết, việc Crimea sáp nhập Nga là mối đe dọa nguy hiểm đối với nền an ninh châu Âu trong một thế hệ.

Nhưng Ngoại trưởng Nga Lavrov tố cáo, NATO phóng đại việc Nga tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới giáp với miền đông Ukraine.

Ông Lavrov cho rằng, Nga có quyền điều quân trong phạm vi lãnh thổ nước Nga và lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine sẽ quay trở về căn cứ của họ sau khi kết thúc các cuộc tập trận.

Phúc Duy

Nguồn: thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast