Nga lưu hành nghị quyết mới của LHQ về Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin ngày 16/6 cho biết Nga đã cho lưu hành một nghị quyết mới của LHQ về Ukraine trong một nỗ lực mới nhằm giành sự ủng hộ của HĐBA LHQ về việc giải quyết tình trạng nhân đạo đang ngày càng tồi tệ và xung đột leo thang ở miền đông Ukraine.

Các tay súng biểu tình gác bên ngoài ngân hàng ở Donetsk ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN
Các tay súng biểu tình gác bên ngoài ngân hàng ở Donetsk ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Churkin, nghị quyết mới gồm các nội dung trong 2 nghị quyết trước đó mà Nga đã lưu hành trong tháng này kêu gọi viện trợ nhân đạo, ngừng bắn và đối thoại dân tộc ở Ukraine.

Bản nghị quyết cũng bao gồm các vấn đề được các thành viên HĐBA nêu ra trong đó có vấn đề liên quan tới chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Churkin còn cho biết Nga, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của HĐBA, hy vọng văn bản này sẽ nhanh chóng được HĐBA thông qua.

Nguồn: Baotintuc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast