Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

(Baohatinh.vn) - Người dân ở thành phố Daegu – tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc – xếp hàng dài trăm mét, chờ đợi trong nhiều giờ để mua khẩu trang y tế. Do số lượng mặt hàng này có hạn, mỗi người chỉ được mua nhiều nhất 5 chiếc.

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Người dân thành phố Daegu rồng rắn xếp hàng dài cả trăm mét để mua khẩu trang bán tại một bưu điện hôm nay (28/2). (Ảnh: Yonhap)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Mặc dù số lượng khẩu trang được mua không nhiều, tối đa mỗi người 5 chiếc, họ vẫn phải chờ đợi trong nhiều giờ những mong có trong tay mặt hàng khan hiếm. Trong ảnh: Người dân Daegu đến địa điểm bán khẩu trang sớm 3 tiếng trước khi nơi này mở cửa hoạt động chiều 28/2. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Hình ảnh này đã được lặp lại nhiều ngày qua ở Daegu. Thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam này hiện là ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở Hàn Quốc, với 1.314 ca dương tính với Covid-19 trên tổng số 2.022 ca nhiễm bệnh tại xứ sở kim chi tính đến hiện tại. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Một người đàn ông đeo mặt nạ và kính bảo hộ khi xếp hàng chờ mua khẩu trang tại một bưu điện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 27/2. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Tình trạng "cháy" khẩu trang không chỉ diễn ra ở Daegu mà còn tại nhiều thành phố khác của Hàn Quốc. Bất chấp trời mưa, người dân xếp dài trước một cửa hàng bách hóa ở Seoul sáng 28/2 chờ mua khẩu trang y tế. Cửa hàng này tổ chức bán khẩu trang không lợi nhuận trong bối cảnh khan hiếm khẩu trang đẩy giá mặt hàng này tăng vọt ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được ghi nhận vào ngày 20/1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên mức báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm. Trong ảnh: Người dân thủ đô Seoul xếp hàng chờ mua khẩu trang. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng hơn 65 lần, từ 31 lên 2.022 ca. Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang y tế tại một cửa hàng bách hóa ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua khẩu trang ngày 24/2. Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới vì cơ quan y tế đang tiến hành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên Tân Thiên Địa. (Ảnh: Reuters)

Người dân Daegu rồng rắn xếp hàng mua 5 chiếc khẩu trang

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast