Nhà mới xây đã sập, chôn sống 13 người trong một gia đình

Những người Ấn Độ này đã tử vong khi cả một ngôi nhà 3 tầng sụp xuống trong lúc họ ngủ ở tầng trệt.

Trong số các nạn nhân bị chôn vùi đến chết có 2 em nhỏ.

Ngôi nhà này mới xây ở Ấn Độ. Các nạn nhân gồm 13 người trong cùng gia đình đang ngủ ở tầng 1. Ngoài số người chết còn có 1 em bé bị thương nặng.

Nhà mới xây đã sập, chôn sống 13 người trong một gia đình ảnh 1
Ngôi nhà 3 tầng sập tan hoang

Hai tầng của ngôi nhà 3 tầng được xây cất trong có 30 ngày, khiến các nhà điều tra nghi ngờ ngôi nhà bị xây ẩu và cấu trúc tòa nhà không chuẩn.

Tai nạn xảy ra, 12 người chết tại chỗ. Hai đứa trẻ bị thương nặng được lôi ra khỏi đống đổ nát và đưa tới một bệnh viện gần đó nhưng một em sau đó đã không qua khỏi.

Quan chức cảnh sát Chandauli Muniraj nói: “Người ta đã bị chôn sống”.

Vụ sập nhà xảy ra ở thị trấn Mughalsarai thuộc bang Uttar Pradesh.

Mohammad Kamarrudin, chủ ngôi nhà, cũng nằm trong số người tử nạn bị vùi dưới đống đổ nát. Có 3 người thoát chết không hề xây xát gì.

Sập nhà thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, một đất nước đang phải nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của dân chúng về chỗ ở.

Các quy định lỏng lẻo đã khích lệ một số cai thầu rút ngắn công đoạn, hoặc sử dụng các vật liệu không đảm bảo an toàn.

Hồi tháng 7/2014, hàng chục người đã thiệt mạng khi một khối chung cư xây dựng dở đổ ụp xuống ở Chennai, chỉ vài giờ sau khi một tòa nhà tương tự bị sập ở thủ đô New Delhi./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast