Nhật Bản bắt giữ lãnh đạo Tập đoàn Volkswagen nghi sử dụng ma túy

(Baohatinh.vn) - Thomas Siebert, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Volkswagen (VW) tại Nhật Bản, vừa bị bắt giữ vì tình nghi sử dụng chất kích thích bất hợp pháp.

nhat ban bat giu lanh dao tap doan volkswagen nghi su dung ma tuy

Logo hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Volkswagen. (Ảnh minh họa)

Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, ông Siebert (53 tuổi, quốc tịch Đức) bị bắt giữ ngày 14/6 do nghi ngờ đã sử dụng ma túy ở thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận hồi đầu tháng này.

Vị lãnh đạo của VW sau đó được đưa đi xét nghiệm nước tiểu và cho kết quả dương tính với ma túy. Cảnh sát hiện đang điều tra cách thức làm sao ông ta có được mặt hàng cấm này.

Ông Siebert đảm nhiệm vị trí hiện tại ở công ty là chi nhánh của Tập đoàn VW tại Nhật Bản từ năm 2010 và chủ yếu làm việc tại văn phòng ở Tokyo.

“Rất đáng tiếc và chúng tôi vô cùng xin lỗi”, công ty này cho biết trong một thông báo, đồng thời cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Kyodo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast