Nổ giàn khoan của Mexico, 4 người thiệt mạng, 16 người bị thương

Một vụ nổ kèm theo đám cháy lớn đã xảy ra tại một giàn khoan ngoài khơi Mexico của Tập đoàn Pemex khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Theo AFP, 8 thuyền cứu hỏa được trang bị vòi rồng đã được điều đến nơi xảy ra vụ nổ để tham gia chữa cháy tại giàn khoan Abkatun A-Permanente nằm trên Vịnh Mexico. Hơn 300 nhân viên làm việc trên giàn khoan đã buộc phải sơ tán.

Nổ giàn khoan của Mexico, 4 người thiệt mạng, 16 người bị thương ảnh 1
Lửa cháy trên giàn khoan đã tạm thời được khống chế (Ảnh AFP)

Cơ quan An toàn Năng lượng Mexico (ASEA) cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 3h40 sáng 1/4 tại khu vực khử nước và bơm dầu trên giàn khoan.

Người phát ngôn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Pemex cho biết: “Ngọn lửa đã được khống chế nhưng chưa bị dập tắt hoàn toàn” và rất may là vụ nổ này không làm tràn dầu ra biển.

Cũng theo người phát ngôn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Pemex, hiện vẫn còn 16 nhân viên làm việc trên giàn khoan phải nằm tại bệnh viện đa khoa của Tập đoàn Pemex tại thành phố Ciudad de Carmen, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, có 45 người cũng đã được điều trị y tế nhưng được ra viện sớm bởi họ chỉ bị thương nhẹ.

Pemex cho biết, trong số những người thiệt mạng có một nhân viên của công ty và một người khác làm việc cho nhà thầu Contemar. Trong khi đó, danh tính của 2 người còn lại vẫn chưa được xác định.

“Ưu tiên hiện nay là phải bảo đảm an toàn cho các nhân viên, dập tắt đám cháy và chăm sóc cho người bị thương”, ASEA cho biết.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân và yêu cầu ASEA tiến hành cuộc điều tra liên quan đến vụ nổ nói trên.

Các nhà phân tích cho biết, vụ nổ trên đã khiến giá dầu thô tăng mạnh trong ngày 1/4. Theo đó, giá tham chiếu của Mỹ đã tăng thêm 2,49 USD lên đến 50.09 USD/thùng trong khi giá dầu ở London tăng thêm 1,99 USD lên 57,1 USD/thùng.

Vụ nổ giàn khoan này là vụ tai nạn mới nhất của Tập đoàn Pemex trong vài năm trở lại đây. Trước đó, năm 2007, hai giàn khoan của Pemex đã đâm vào nhau trên Vịnh Mexico khiến 21 nhân viên thiệt mạng và dầu tràn thành mảng lớn trong khu vực.

Sau đó, vào tháng 1/2013, một vụ nổ ga tại trụ sở Pemex tại Thủ đô Mexico City khiến 37 người thiệt mạng./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast