Nổ mỏ than, ít nhất 200 công nhân mắc kẹt

Ít nhất 200 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than xảy ra hôm 13/5 tại khu vực miền Tây Thổ NhỹKỳ.

Theo chính quyền thành phố Soma, 20 thợ mỏ đã được cứu sống trong khi 200 người khác vẫn còn đang mắc kẹt.

Nạn nhân được giải cứu khỏi vụ sập mỏ than (Ảnh: EPA)
Nạn nhân được giải cứu khỏi vụ sập mỏ than (Ảnh: EPA)

Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân NTV, một quan chức địa phương cho biết, có khoảng 200 - 300 công nhân làm việc trong hầm mỏ khi vụ nổ xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một sự cố về điện.

Thổ Nhỹ Kỳ là một trong những nước xảy ra nhiều vụ nổ mỏ than nhất thế giới do không tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, đặc biệt tại các mỏ than thuộc quyền quản lý tư nhân.

Vụ nổ mỏ than tồi tệ nhất nước này xảy ra vào năm 1992 tại Zonguldak khiến 270 thợ mỏ thiệt mạng./.

Thu Hoài

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast