Nổ súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris

Một người đàn ông vũ trang hạng nặng ngày 21-8 đã nổ súng trong một cuộc "tấn công khủng bố" trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) đến Paris (Pháp) khiến ít nhất 2 người bị thương.

Kẻ tấn công đã bị 2 hành khách người Mỹ áp đảo. Theo thông tin ban đầu, 2 người đàn ông đã khống chế tay súng là các binh lính Mỹ. Họ đã nghe tiếng nghi can lắp súng và lên đạn trong nhà vệ sinh và đối đầu với y khi y vừa rời nhà vệ sinh.

Nổ súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris ảnh 1

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tấn công tại một nhà ga của Pháp Ảnh: AFP

Phát ngôn viên công ty đường sắt của Pháp SNCF cho biết nghi can bị bắt sau khi tàu cao tốc chở 554 hành khách đến nhà ga thị trấn Arras của Pháp.

Một quan chức cảnh sát nói với AFP rằng kẻ tấn công mang theo nhiều vũ khí bên trong chiếc túi xách, bao gồm một khẩu súng lục tự động và nhiều dao.

Một hành khách trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng trong khi người thứ hai bị đứt tay.

Theo AFP, động cơ vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ mặc dù các công tố viên Pháp cho biết các nhà điều tra khủng bố đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.

Trong khi đó các nhà điều tra Pháp cho biết nghi can thực hiện vụ nổ súng bị bắt tại một trạm tàu cao tốc tại miền bắc nước Pháp là một người đàn ông 26 tuổi người Morocco hoặc có gốc Morocco được giới tình báo châu Âu lưu tâm.

"Tôi lên án cuộc tấn công khủng bố trên tàu cao tốc và gửi lời chia sẻ động viên đến các nạn nhân" - Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố trên Twitter ngay sau khi nhận tin cuộc tấn công xảy ra khi tàu đang di chuyển trong lãnh thổ của nước này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Bỉ Michel đồng ý qua điện đàm việc hợp tác chặt chẽ trong một cuộc điều tra liên quan đến cuộc tấn công.

Pháp đang đối mặt với sự gia tăng làn sóng khủng bố sau vụ nổ súng tại tòa báo Charlie Hebdo hồi tháng Giêng khiến 17 người thiệt mạng và thế giới bị sốc.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast