Nổ tại nhà máy vũ khí lớn nhất Bulgaria, 2 công nhân thiệt mạng

Ngày 25/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy chế tạo vũ khí lớn nhất của Bulgaria, nằm cách thủ đô Sofia 230 km về phía Đông, làm 2 công nhân thiệt mạng.

Cổng vào nhà máy sản xuất vũ khí Arsenal của Bulgaria. (Nguồn: sofiaglobe.com)

Cổng vào nhà máy sản xuất vũ khí Arsenal của Bulgaria. (Nguồn: sofiaglobe.com)

Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết vụ nổ xảy ra ở kho chứa chất nổ và các vật liệu khác của nhà máy Arsenal.

Một công nhân và một kỹ sư của nhà máy đã thiệt mạng. Các công nhân còn lại của nhà máy đã được sơ tán khẩn cấp và đám cháy đã được khống chế. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Nhà máy Arsenal là nhà máy duy nhất được cấp phép sản xuất súng trường Kalashnikov (AK) ở ngoài Liên Xô dưới thời Chiến tranh Lạnh.

Trong những năm gần đây, Nga và Bulgaria đã nhiều lần tranh cãi về giấy phép sản xuất loại súng này.

Nga cho rằng Bulgaria đánh cắp bản quyền và sản xuất súng AK-47 giả.

Nhà máy Arsenal đã được tư nhân hóa toàn bộ từ năm 2011 và hiện vẫn chế tạo súng trường, các loại súng máy và thuốc nổ.

Tại Bulgaria từng xảy ra nhiều vụ nổ tại các nhà máy sản xuất vũ khí.

Năm 2014, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc nổ tại làng Gorni Lom, cách Sofia 145 km về phía Tây Bắc, làm 15 công nhân thiệt mạng./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast