Pakistan bắt giữ ít nhất 40 ngư dân, thu 7 tàu của Ấn Độ

Thư ký Diễn đàn ngư dân quốc gia của Ấn Độ Manish Lodhari cho biết Cơ quan an ninh biển Pakistan (MSA) ngày 19/2 đã bắt giữ ít nhất 40 ngư dân Ấn Độ và tịch thu 7 tàu của họ ở gần cảng Jakhau, ngoài khơi bờ biển bang Gujarat của Ấn Độ.

Pakistan bắt giữ ít nhất 40 ngư dân, thu 7 tàu của Ấn Độ ảnh 1
Ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ. (Nguồn: AP)

Theo ông Lodhari, thông tin ban đầu cho biết tất cả những ngư dân này bị bắt gần đường biên giới quốc tế trên biển (IMBL) do họ có thể đã vượt qua ranh giới vì sương mù dày đặc vào buổi sáng sớm.

Ông này còn nhận định có khả năng số ngư dân và tàu bị bắt giữ còn tăng.

Pakistan và Ấn Độ thường bắt giữ ngư dân của nhau khi những ngư dân nước này đi vào vùng lãnh hải của nước kia do đường biên giới trên biển giữa hai nước chưa được phân định rõ.

Một số ngư dân đã phải ngồi tù nhiều năm trước khi được hồi hương./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast