Pháp tái khẳng định đứng về phe đối lập Syria

Pháp cũng đang thúc đẩy EU thống nhất lập trường chung về vấn đề Syria, tiến tới dỡ bỏ cấm vận đối với nước này.
> Mỹ viện trợ vũ khí cho quân nổi dậy Syria trong tháng 8

> Liên Hợp Quốc đến Syria bàn về điều tra vũ khí hóa học

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 24/7 đã có cuộc gặp với người đứng đầu Liên minh quốc gia đối lập Syria Ahmad al-Jarba, đang ở thăm Pháp, nhằm thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột và hỗ trợ nhân đạo cho Syria.

Các tay súng của lực lượng nổi dậy Syria ở khu vực Damascus (Ảnh: Getty)

Các tay súng của lực lượng nổi dậy Syria ở khu vực Damascus (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Hollande cho biết, Pháp ủng hộ việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông Hollande nêu rõ: “Pháp đứng về phía Liên minh quốc gia Syria và ủng hộ việc tìm ra một giải pháp chính trị và hỗ trợ nhân đạo, mở các hành lang để viện trợ cho người dân. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu để thống nhất lập trường chung đối với vấn đề Syria, nhất là việc dỡ bỏ cấm vận”.

Pháp là một trong số ít quốc gia châu Âu đã viện trợ 170 triệu euro cho phe đối lập Syria kể từ năm 2012.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc ngày 24/7 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc gặp không chính thức với các thành viên Liên minh Quốc gia đối lập Syria vào thứ 6 tới để thảo luận về các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, nhất là vấn đề hỗ trợ nhân đạo./.

Ngọc Khương(Theo Reuters)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast