Phát hiện vật thể nghi vấn trong vùng tìm kiếm máy bay AirAsia

Dân trí Giới chức Indonesia trưa 29/12 cho biết, một máy bay tìm kiếm Orion của Úc đã phát hiện một vật thể nào đó có vẻ liên quan tới chuyến bay AirAsia QZ8501 đang mất tích. 4 máy bay đã được tăng cường tới vị trí này.

Phát hiện vật thể nghi vấn trong vùng tìm kiếm máy bay AirAsia ảnh 1
Vị trí phát hiện vật thể cách điểm máy bay mất liên lạc chừng 700 dặm (1.120 km)

Ông Dwi Putranto, tư lệnh lực lượng biệt kích Indonesia cho biết máy bay do thám P-3C Orion đã phát hiện “gì đó” trong vùng nước ngoài khơi bờ biển Pangkalan Bun, gần khu vực trung Kalimantan, nơi một chiến dịch tìm kiếm lớn trên không đang được triển khai để tìm kiếm chuyến bay QZ8501 của AirAsia.

Theo đó, vị trí phát hiện vật thể nghi vấn nằm cách Pangkalan Bun khoảng 160 km về phía Tây Nam, trang Detiknews của Malaysia cho biết.

Thông tin được báo về lúc 12 giờ 30 phút trưa nay theo giờ địa phương, và vị trí vật thể nghi vấn cách điểm cuối cùng máy bay liên lạc với đài kiểm soát không lưu khoảng 1.120 km.

“Chiếc Orion đã phát hiện thứ gì đó, nhưng không chắc đó là gì. Hiện 4 máy bay từ phía Bắc đã dịch chuyển về hướng này”, ông Dwi phát biểu tại sân bay Halim, Jakarta.

Theo Thanh Tùng/Dantri

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast