Phe Hồi giáo ở Ai Cập tẩy chay trưng cầu Hiến pháp

Phe Hồi giáo cũng cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra gian lận trong cuộc trưng cầu này

Trái ngược với chiến dịch tuyên truyền rầm rộ của Chính quyền và nhiều đảng phái ủng hộ Chính quyền mới tại Ai Cập, ngày 16/12, Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp do Tổ chức Anh em Hồi giáo đứng đầu, đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới, coi đây là kết quả của cuộc "đảo chính quân sự" lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7 vừa qua.

Một cuộc họp của Ủy ban Hiến pháp Ai Cập ở Cairo (Ảnh: Press TV)

Một cuộc họp của Ủy ban Hiến pháp Ai Cập ở Cairo (Ảnh: Press TV)

Phát biểu với hãng tin Pháp, người phát ngôn Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp, ông Hamza El Farawi khẳng định, Liên minh sẽ tổ chức một chiến dịch đặc biệt nhằm tẩy chay cuộc trưng cầu bởi vì "Hiến pháp mới không thể được xây trên tháp pháo xe tăng".

Trước đó, nguồn tin chính thức của Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp cũng nói rằng, chắc chắn sẽ xảy ra gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về Hiến pháp sửa đổi.

Trong khi đó, giới phân tích khu vực vẫn cho rằng, dự thảo Hiến pháp sửa đổi của Ai Cập nhiều khả năng sẽ được thông qua với tỷ lệ ủng cao. Dân chúng đất nước Kim Tự Tháp đã quá mệt mỏi với tình trạng khủng hoảng toàn diện kéo dài nhiều năm qua, nên chắc chắn sẽ ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới với hy vọng sớm mở ra thời kỳ ổn định và phát triển mới tại đất nước./.

Bá Thi

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast