Phi đội máy bay tầm xa của Nga

Hiện nay, các đội máy bay tầm xa Nga mỗi tháng đều thực hiện các chuyến bay tuần tra đến các vùng khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.

Đã tròn 101 năm kể từ ngày 23/12/1914 thành lập Không quân tầm xa của Lực lượng hàng không vũ trụ Liên bang Nga, khi Nga Hoàng Nicholas II phê duyệt lệnh tổ chức phi đội máy bay "Ilya Muromets".

Dưới đây là những loại máy bay tầm xa của Nga:

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 1

Máy bay vận tải quân sự An-26.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 2

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tiếp nhiên liệu trên không.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 3

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 4

Máy bay ném bom mang tên lửa Tu-22.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 5

Máy bay An-124 Ruslan mang ngọn đuốc Olympic cất cánh từ sân bay Ulyanovsk-Vostochny.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 6

Máy bay chụp ảnh trên không An-30 tại sân bay quân sự Levashovo.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 7

Máy bay chở nhiên liệu Il-78.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 8

Máy bay AN-12 hạ cánh tại sân bay quân sự Levashovo.

Phi đội máy bay tầm xa của Nga ảnh 9

Máy bay ném bom hạng nặng 4 động cơ Ilya Muromets.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast