Sập mỏ vàng ở Nam Phi, hơn 100 người bị chôn vùi

Hơn 115 công nhân bị chôn vùi dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập mỏ vàng ở tỉnh miền Đông của Nam Phi.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ, gần 80 người đã được đưa lên khỏi mặt đất. Người phát ngôn Hiệp hội Thợ mỏ và Liên đoàn Xây dựng (AMCU) Nam Phi Manzini Zungu cho biết, vụ sập hầm xảy ra tại mỏ than Lily thuộc tỉnh Mpumalanga, cách thủ đô Johannesburg 360 km về phía Đông.

Sập mỏ vàng ở Nam Phi, hơn 100 người bị chôn vùi ảnh 1
Hiện trường vụ sập mỏ vàng tại Nam Phi. (Ảnh: RT)

Tai nạn xảy ra ngay tại lối chính vào hầm mỏ. Đến nay, mới có 76 công nhân được đưa lên mặt đất trong khi 42 người khác vẫn đang mất tích.

Được biết, mỏ khai thác bị sập thuộc Công ty chuyên khai thác vàng Vantage Gold Field. Được biết, cổ phiếu của công ty này đã bị loại bỏ khỏi sàn chứng khoán Nam Phi từ đầu năm ngoái.

Hiện nhà chức trách đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ.

Các vụ sập hầm mỏ xảy ra khá thường xuyên tại Nam Phi. Năm ngoái, có tới 80 công nhân đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến hầm mỏ./.

Theo Mai Liên/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast