Singapore hỗn loạn vì bạo động sau vụ xe bus đâm chết người

Đám đông khoảng 400 người đã châm lửa đốt nhiều xe cộ và đụng độ cảnh sát tại một quận có nhiều người gốc Ấn.

Đây là một vụ bạo động lớn đầu tiên tại thủ đô Singapore trong vòng hơn 40 năm qua. Hơn 300 cảnh sát Singapore đã được điều đến để trấn áp những người gây bạo động

Cảnh sát ngày 8/12 cho biết, họ đã bắt giữ 27 người tình nghi sau vụ bạo động diễn ra sau khi một chiếc xe bus đâm chết một người đàn ông gốc Ấn 33 tuổi.

Cảnh sát Singapore tại hiện trường vụ bạo động (Ảnh Reuters)

Cảnh sát Singapore tại hiện trường vụ bạo động (Ảnh Reuters)

Vụ bạo động diễn ra càng làm tăng thêm mối lo ngại về sự bất mãn của những người lao động nước ngoài được trả lương rẻ mạt tại Singapore.

Năm ngoái, nước này cũng đã chứng kiến một cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua sau khi 170 tài xế xe tải Trung Quốc làm việc tại đây đã tham gia vào một cuộc biểu tình bất hợp pháp.

Theo thông cáo của Lực lượng Quốc phòng Dân sự (CDF)-quản lý việc cứu thương và cứu hỏa tại Singapore, những người tham gia cứu hộ đã bị ném gạch đá vào người khi họ cố gắng đưa thi thể của người xấu số ra khỏi hiện trường.

CDF cho biết một xe cứu thương, 3 xe cảnh sát và một chiếc xe máy đã bị người tham gia bạo động châm lửa đốt. Trong khi đó, nhiều chiếc xe khác đã bị lật úp.

Trong tuyên bố của mình, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết: “Không lâu sau tai nạn xe bus, một cuộc bạo động đã nổ ra với sự tham gia của gần 400 người và 10 cảnh sát chống bạo động đã bị thương”.

Ủy viên Lực lượng Cảnh sát Singapore Ng Joo Hee khẳng định: “Theo những gì chúng tôi được biết, không có công dân Singapore nào tham gia vào vụ bạo động này. Việc sử dụng bạo lực, gây bạo đông, phá hoại tài sản và chống đối cảnh sát không phải là việc những người Singapore có thể làm”.

Khu vực Tiểu Ấn, nơi xảy ra tai nạn xe bus, thường rất đông người vào ngày Chủ Nhật, phần đông trong số họ là những công nhân xây dựng Bangladesh và Ấn Độ đến đây nghỉ ngơi cuối tuần.

Cho đến trước vụ việc này, Singapore không chứng kiến bất kỳ một cuộc bạo động lớn nào kể từ khi những người gốc Hoa và Mã Lai đụng độ dữ dội vào năm 1969.

Nước này sau đó đã đưa ra những luật lệ rất cứng rắn đối với người gây bạo động bao gồm cả việc kết án đến 7 năm tù.

Trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long đã mô tả cuộc bạo động này là “một vụ việc hết sức nghiêm trọng”.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng khẳng định: “Dù nguyên nhân của vụ bạo động này là gì đi chăng nữa, sẽ không có lý do gì để bào chữa cho hành động bạo lực, phá hoại và các hành vi phạm tội như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định danh tính những kẻ gây bạo động và xử lý chúng một cách nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật”.

Vụ bạo động này xảy ra cùng ngày với việc đảng cầm quyền tại Singapore thông qua một nghị quyết mới lần đầu tiên kể từ năm 1988 về các mục tiêu xã hội của mình.

Bản dự thảo 8 điểm do Đảng Hành động của Nhân Dân đưa ra bao gồm các giải pháp “tăng cường bản sắc đất nước nhằm giúp nhiều người có chủng tộc, tôn giáo và nền tảng xã hội rất khác biệt tại đây có thể sống hài hòa và thân ái với nhau như những người đồng bào thân thiết vì một Singapore tốt đẹp hơn”./.

Trần Khánh (Theo Reuters)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast