Singapore tiêu hủy gần 8 tấn ngà voi trị giá 9,6 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Nông sản và Thú y Singapore (AVA) ngày 13/6 đã tiêu hủy 7,9 tấn ngà voi - ước tính trị giá khoảng 13 triệu đô la Singapore (tương đương 9,6 triệu USD) - bị tịch thu từ nhiều lần vận chuyển bất hợp pháp kể từ tháng 1/2014.

singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd

Số ngà voi bị thu giữ được nghiền nát bằng máy nghiền đá công nghiệp trước khi thiêu. (Ảnh: Justin Ong/CNA)

Theo kênh tin tức Channel NewsAsia của Singapore, đây là lần đầu tiên AVA tiêu hủy ngà voi. Cơ quan này đã dùng máy nghiền đá công nghiệp để nghiền nát trước khi đưa đi thiêu tại một nhà máy chất thải sinh thái và tro được chôn tại bãi rác Pulau Semakau.

singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd
singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd
singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd

(Ảnh: CNA)

Lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái, khi các nhà chức trách Singapore chặn đứng thành công một lô hàng quá cảnh với 851 ngà voi lậu có trọng lượng khoảng 2,25 tấn đang được vận chuyển bằng đường hàng không từ Lagos, Nigeria tới thủ đô Viên Chăn, Lào qua Trung tâm vận chuyển hàng không Changi của Singapore.

singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd

Trong khi đó, lô hàng ngà voi lậu lớn nhất và có giá trị nhất bị tịch thu tại Singapore cho đến nay là vào tháng 5/2015, với 1.783 ngà voi có trọng lượng khoảng 4,6 tấn, trị giá khoảng 8 triệu USD bị thu giữ khi đang trên đường vận chuyển từ Kenya đến Việt Nam.

singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd
singapore tieu huy gan 8 tan nga voi tri gia 9 6 trieu usd

(Ảnh: CNA)

Lễ tiêu hủy được tổ chức tại Tuas, Singapore vào sáng nay có sự tham dự của ông Desmond Lee, Bộ trưởng cấp cao Bộ phát triển quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore, cùng các nhà ngoại giao nước ngoài như đại diện Cao ủy Anh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore.

“Việc tiêu hủy ngà voi một cách công khai gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Singapore lên án hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Bằng cách nghiền nát ngà voi, chúng tôi muốn đảm bảo rằng những sản phẩm này sẽ không được đưa trở lại vào thị trường. Giải quyết vấn nạn buôn lậu động vật hoang dã đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, sự hỗ trợ của công chúng cùng các tổ chức phi chính phủ” – ông Lee cho biết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực thực thi nhằm ngăn chặn việc sử dụng Singapore như một điểm quá cảnh (của hoạt động buôn lậu)”, ông nói thêm.

(Theo Channel NewsAsia)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast