Taliban phát động chiến dịch tổng tấn công mùa Xuân

Ngày 24/4, các phần tử nổi dậy Taliban đã nã rốckét vào căn cứ không quân Bagarm của Mỹ ở ngoại ô thủ đô Kabul cùng nhiều tòa nhà của Chính phủ Afghanistan tại đây. Động thái này đã chính thức mở màn cho chiến dịch tổng tấn công mùa Xuân của nhóm phiến quân này trong năm 2015.

Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Nangarhar. Ảnh: THX-TTXVN

Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Nangarhar. Ảnh: THX-TTXVN

Dự đoán chiến dịch tấn công năm nay của Taliban sẽ rất ác liệt sau khi các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm tại Afghanistan hồi tháng 12/2014.

Trong một tuyên bố bằng thư điện tử, Taliban cho biết chúng đã tiến hành 108 cuộc tấn công trên khắp Afghanistan trong ngày 24/4 và "gây nhiều thương vong cho người Mỹ" tại căn cứ không quân Bagarm. NATO cho biết một quả rốckét đã rơi vào căn cứ Bagram, song không gây thương vong.

Hiện liên minh quân sự này vẫn tiếp tục công tác huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast