Tấn công bằng dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 10 trẻ bị thương

Theo Tân Hoa Xã, sự việc xảy ra tại Haikou ở tỉnh đảo Hải Nam - Trung Quốc sáng 29-2 khi một người đàn ông bất ngờ xông vào trường tiểu học, đâm 10 học sinh tại đây rồi tự tử.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: AFP
Hiện trường vụ việc - Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra khi các em học sinh đang xếp hàng ở sân trường để ra về sau buổi học.

Người đàn ông bất thình lình xông vào, dùng dao đâm các em khiến sáu bé trai và bốn bé gái bị thương. Dù có hai trẻ bị thương nặng nhưng không trẻ nào bị đe dọa tính mạng. Tất cả đang được điều trị trong bệnh viện.

Mẹ của Liu Qiang - bé trai 7 tuổi gặp nạn, nói với tờ Nanhai Online News: "Tôi nghĩ khi đến trường, con tôi sẽ an toàn. Tôi không thể tưởng tượng chuyện như vậy lại xảy ra tại trường".

Cảnh sát xác nhận hung thủ là Li Sijun, 45 tuổi. Tuy nhiên, động cơ của vụ việc vẫn chưa được xác minh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiều người tại Trung Quốc đang gặp rối loạn thần kinh do áp lực cuộc sống ngày càng tăng cao.

Trong vài năm qua, ở Trung Quốc đã có nhiều vụ tấn công bằng dao vào trường học. Đáng chú ý là vụ việc năm 2013 khi một người giết hại người thân rồi đâm 11 người khác, trong đó có sáu trẻ em, ở bên ngoài một trường học tại thành phố Thượng Hải.

Sau sự việc, an ninh tại trường học đã được tăng cường.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast