Tây Ban Nha bắt 4 kẻ tuyển mộ cho các nhóm cực đoan sắc tộc

Theo THX, ngày 3/5, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, lực lượng cảnh sát bán quân sự nước này (Civil Guard) đã bắt giữ 4 thành viên của một nhóm chuyên tuyển mộ và truyền bá cho các nhóm cực đoan sắc tộc tại thị trấn Cienpozuelos và Pinto, phía Nam thủ đô Madrid.

tay ban nha bat 4 ke tuyen mo cho cac nhom cuc doan sac tocCảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ một trong hai đối tượng tình nghi thành lập chi nhánh IS trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Mataro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo bộ trên, 4 kẻ bị bắt, gồm 3 người Maroc và 1 người Tây Ban Nha, "đã cầm đầu một tổ chức chuyên truyền bá hệ tư tưởng khủng bố kiểu thánh chiến, tuyển mộ và cực đoan hóa các thành viên mới."

Những thành viên của nhóm này "kiểm soát chặt cả việc diễn giải hệ tư tưởng thánh chiến cũng như các khía cạnh khác trong cách hành xử hàng ngày của chúng."

Kết quả điều tra cho thấy, 4 đối tượng này đã phát triển một tổ chức ổn định, đồng thời thực hiện "công tác xuất bản và truyền bá tư tưởng thánh chiến thông qua nhiều trang web cùng các ứng dụng tin nhắn" mà chúng từng dùng để gửi tin nhắn cho "hàng trăm người."

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành do Tây Ban Nha muốn tìm hiểu thêm về 4 đối tượng này và mạng lưới liên lạc của chúng do các mạng lưới tuyển mộ hiện nay là "nguồn tuyển mộ chính và chiêu nạp người dân vào các nhóm khủng bố, nhất là ở châu Âu"./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast