Thái Lan ra quân trấn áp biểu tình

Chiều qua 29.5, chính quyền quân sự Thái Lan đã huy động lực lượng hùng hậu với hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và dân quân tự vệ để trấn áp người biểu tình chống đảo chính.

Thái Lan ra quân trấn áp biểu tình ảnh 1
Quân đội, cảnh sát Thái Lan tập trung tại tượng đài Chiến thắng - Ảnh: Reuters

Các ngả đường hướng về tượng đài Chiến thắng ở Bangkok bị phong tỏa, không phương tiện giao thông nào được phép qua lại, thậm chí người dân cũng không được lai vãng đến khu vực này.

Xe cứu thương, xe kéo, xe tải được huy động chờ sẵn dọc khu bùng binh để cứu hộ hoặc bắt giam những người chống đối.

Quân đội muốn mạnh tay dẹp loạn các cuộc biểu tình kéo dài đã 5 ngày nay.

Tuy nhiên, hôm qua không có hoạt động biểu tình nào xảy ra ở khu vực này. Sau hơn 4 giờ triển khai, toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát đã rút khỏi hiện trường.

Người dân cho biết, cuộc xuống đường chống đảo chính và quân đội chưa kết thúc.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

Nguồn: thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast