Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015

Người dân một số nước trên thế giới đã đón chào năm mới 2015 với những màn pháo hoa đẹp mắt và những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng về một năm mới hạnh phúc, bình yên và thịnh vượng.

Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 1
Pháo hoa ở cảng Victoria, Hong Kong. Ảnh: AFP
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 2
Pháo hoa nhìn từ ngôi chùa Bongeun ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 3
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 4
Người Nhật thả bóng dưới chân tháp Tokyo. Đất nước mặt trời mọc đã đón năm mới 2015 cách đây hơn 1 giờ. Ảnh: AFP
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 5
Màn pháo hoa tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Jakarta Today
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 6
Pháo hoa chào đón năm mới ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Xứ sở kim chi đón năm mới 2015 cùng lúc với Nhật Bản, Triều Tiên. Ảnh: Jakarta Today
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 7
Tại đảo quốc Singapore, những buổi tiệc và sự kiện tiễn đưa năm cũ 2014 và chào năm mới 2015 diễn ra khắp nơi. Những tiết mục đặc biệt ở Singapore là màn trình diễn hơn 25.000 quả cầu nổi màu trắng, đen ở Marina Bay Sand, màn pháo hoa 8 phút và những buổi trình diễn âm nhạc đặc biệt với hơn 400 tay trống. Rất nhiều người đã đến khu vực sự kiện từ lúc 17h (giờ địa phương), đặc biệt là những người muốn chụp được khoảnh khắc pháo hoa đẹp nhất bên bờ sông Singapore.
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 8
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 9
Các nhà sư tại một ngôi chùa ở tỉnh Kyoto cầu nguyện trong đêm giao thừa. Ảnh: Nippon
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 10
Một phần ăn truyền thống của người Nhật để chia tay năm cũ 2014. Ảnh: Japan Times
Nhật Bản là nước phương Đông nên con dê là linh vật trong năm 2015 đối với người Nhật. Con dê được cho là biểu tượng của sự hài hòa và điềm tĩnh, ôn hòa. Một truyền thống của người Nhật là gửi bưu thiếp cùng những món quà có thể mang lại năm mới cho người thân và bạn bè. Vào nửa đêm ở Nhật Bản, các nhà chùa sẽ gióng 108 tiếng chuông để xua đuổi tà ma. Ảnh: Getty.
Nhật Bản là nước phương Đông nên con dê là linh vật trong năm 2015 đối với người Nhật. Con dê được cho là biểu tượng của sự hài hòa và điềm tĩnh, ôn hòa. Một truyền thống của người Nhật là gửi bưu thiếp cùng những món quà có thể mang lại năm mới cho người thân và bạn bè. Vào nửa đêm ở Nhật Bản, các nhà chùa sẽ gióng 108 tiếng chuông để xua đuổi tà ma. Ảnh: Getty.
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 12
Nhật Bản sẽ bước sang năm mới 2015 từ 22h (giờ Hà Nội). Tết dương lịch là ngày lễ lớn nhất trong năm ở Nhật Bản. Các cửa hàng không hoạt động trong ngày này, do vậy người dân đã tranh thủ mua sắm từ trước đêm giao thừa. Ảnh: Getty.
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 13

Nhiều người dân các nước chào đón năm mới nhưng không quên nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số trên chuyến bay QZ8501. Ảnh: Twitter

Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 14

Theo trang Daily Telegraph, tổng chi phí cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đến 7,2 triệu AUD, trong đó kinh phí pháo hoa khoảng 750.000 AUD. Ước tính hơn 1 tỷ người xem pháo hoa ở Sydney qua các kênh trực tuyến và khoảng 1,6 triệu người đến xem trực tiếp xung quanh điểm bắn ở cầu cảng Sydney. Chỉ riêng trong đêm bắn pháo hoa có thể giúp Sydney thu về 133 triệu AUD do người dân địa phương và khách du lịch khắp nơi trên thế giới chi tiêu để ăn mừng giao thừa.

Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 15
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 16
Người dân Australia náo nức đổ về khu vực nhà hát Opera House.
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 17
Màn pháo hoa đón năm mới 2015 chính thức diễn ra ở cầu cảng Sydney. Nơi đây luôn nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu để chào đón năm mới trên thế giới. Sydney sử dụng hơn 10.000 quả pháo hoa để tạo nên màn trình diễn ngoạn mục kết hợp cùng âm nhạc.
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 18
Các giáo sĩ Thần đạo thực hiện buổi lễ chia tay năm cũ và chào năm mới tại đền thờ Minh Trị tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nhật Bản sẽ đón năm mới lúc 20h (giờ Hà Nội). Ảnh: EPA
Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 23

Tháp Sky Tower là nơi bắn pháo hoa mừng năm mới hàng năm ở New Zealand. Trang WeatherWatch cho biết phần lớn các nơi ở New Zealand có thời tiết khô ráo trong đêm giao thừa, nhưng một số vùng ở phía bắc sẽ có không khí ẩm khi trời về khuya và có thể có mưa, đặc biệt là ở thủ đô Wellington.

Theo trang New Zealand Herald, người dân khắp New Zealand vẫn đổ ra đường vào ban đêm để ăn mừng năm mới trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thế giới rộn ràng đón năm mới 2015 ảnh 24

(Tổng hợp)

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast