Thủ tướng Thái Lan tuyên bố vô tội

Lên tiếng sau khi bị khởi tố về vụ bê bối trợ giá gạo, hôm qua 20.2, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố bà vô tội và phân trần rằng dù là người đứng đầu nhưng bà không có quyền can thiệp vào công việc của các cơ quan điều hành.

“Bất kỳ hệ thống chính phủ nào cũng như tư nhân đều phải tuân thủ nguyên tắc điều hành và tôi không thể bị khởi tố hình sự chỉ vì là Chủ tịch Ủy ban Lúa gạo khi nó có vấn đề”, bà Yingluck viết trên Facebook.

Nông dân yêu cầu Chính quyền bà Yingluck giải quyết việc thanh toán chậm tiền gạo (Ảnh: Reuters)
Nông dân yêu cầu Chính quyền bà Yingluck giải quyết việc thanh toán chậm tiền gạo (Ảnh: Reuters)

Cũng liên quan đến vụ bê bối trợ giá gạo, hôm qua 2.000 nông dân ở phía bắc trên 1.000 chiếc xe máy cày, máy kéo bắt đầu tiến về Bangkok để đòi nợ chính phủ. Nhóm nông dân này sẽ đến bao vây sân bay Suvarnabumi vào hôm nay, khiến nhiều người lo sợ Thái Lan sẽ bị tê liệt.

Hôm qua, phe biểu tình kéo đến công ty bất động sản và khách sạn của dòng họ thủ tướng để gây rối, làm cổ phiếu của các công ty thuộc gia đình Shinawatra rớt giá thảm hại đúng như mục tiêu của phe này.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết cảm thấy bất lực sau phán quyết cấm dùng vũ lực giải tán người biểu tình của tòa án ngày 19.2.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

Nguồn: thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast