Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Với 153/154 phiếu ủng hộ, Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) sau cuộc họp kín bất thường, chiều 25/6 đã quyết định thu hồi Nghị quyết đưa ra hôm 1/3 về việc trao quyền cho Tổng thống Putin lệnh phát động một chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine, nhằm bảo vệ những người nói tiếng Nga. Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Thượng viện Nga rút lại Nghị quyết đưa lực lượng quân sự đến Ukraine (ảnh: Ria)
Thượng viện Nga rút lại Nghị quyết đưa lực lượng quân sự đến Ukraine (ảnh: Ria)

Hôm 24/6, Tổng thống Nga Vladimia Putin đã yêu cầu Thượng viện nước này rút lại một nghị quyết cho phép Nga sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp vào tình hình Ukraine.

Lý do đưa ra là để “bình thường hóa" và giải quyết tình hình ở các khu vực miền đông Ukraine, cũng như chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề này.

Động thái được cho là thiện chí của Tổng thống Putin.

Động thái này cũng đã nhận được sự hoan nghênh của Ukraine, Mỹ và Phương Tây khi coi đây là bước tiến đầu tiên của Chính phủ Nga, trong nỗ lực ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Ukraine./.

Theo Mai Liên/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast