Tiêm kích của Hải quân Mỹ rơi xuống biển Philippines

(Baohatinh.vn) - Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan bất ngờ bị rơi xuống biển Philippines gần Okinawa, Nhật Bản. May mắn là cả hai phi công có mặt trên chiếc chiến đấu cơ lúc đó đều đã kịp thời được giải cứu.

Tiêm kích của Hải quân Mỹ rơi xuống biển Philippines

Một tiêm kích F/A-18. (Ảnh: Reuters)

Tiêm kích F/A-18 bị rơi do gặp sự cố kỹ thuật trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ bay thường xuyên ở biển Philippines, thông báo của Hải quân Mỹ cho biết. Cả hai phi công đều thoát ra ngoài an toàn và đã nhanh chóng được hạm đội USS Ronald Reagan giải cứu.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, vụ việc xảy ra cách đảo Kidataitojima thuộc tỉnh Okinawa 300 km về phía Tây Nam.

Tàu sân bay tiếp tục hoạt động bình thường sau sự việc trong khi Hải quân Mỹ bắt đầu điều tra vụ tai nạn.

Tiêm kích của Hải quân Mỹ rơi xuống biển Philippines

Một tiêm kích F/A-18 chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan. (Ảnh: Reuters)

Tiêm kích F/A-18 gặp nạn thuộc sở hữu của Hạm đội 7 thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản. Trong vòng 2 năm qua, Hạm đội 7 liên tục gặp hạn, với các sự cố như đâm tàu, khiến nhiều thuỷ thủ thiệt mạng.

Tháng trước, một chiếc trực thăng MH-60 Seahawk rơi xuống boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Hồi tháng 6, một chiếc tiêm kích F-15 rơi xuống biển gần Okinawa. Tuy nhiên, rất may mắn không có thương vong trong những sự cố này.

(Theo RT)

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast