Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi liên Triều có đối thoại thường xuyên

Ngày 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi tiến hành đối thoại thường xuyên với Triều Tiên, sau khi một phái đoàn của Triều Tiên trong cuộc gặp với các quan chức Hàn Quốc cuối tuần qua đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ hai.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi liên Triều có đối thoại thường xuyên ảnh 1
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin (thứ hai, trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong-So (thứ hai, phải) tại Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Bà Park Geun-hye cho biết hai bên cần nỗ lực mở đường cho tiến trình tái thống nhất hai miền bằng cách tổ chức đều đặn vòng đàm phán cấp cao liên Triều, đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ không trở thành sự kiện chỉ xảy ra một lần.

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh mối quan hệ liên Triều đã rơi vào tình trạng nguội lạnh theo chu kỳ lặp lại, thậm chí sau các cuộc tiếp xúc liên Triều, dẫn tới thất bại trong việc phát triển quan hệ giữa hai miền.

Do vậy, theo bà Park Geun-hye, việc hai bên đạt được thỏa thuận tổ chức vòng hai đàm phán cấp cao có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước ngoặt trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Trước đó, ba quan chức cấp cao Triều Tiên gồm ông Hwang Pyong So, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên; ông Choe Ryong-Hae và ông Kim Yang-Gon, đều là Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 4/10, phái đoàn Triều Tiên đã có các cuộc đàm phán với giới chức Hàn Quốc, trong đó có Cố vấn an ninh cấp cao nhất của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-Jin và Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-Jae. Hai bên nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao lần thứ hai vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng hồi giữa tháng 2/2014, cuộc gặp cấp cao đầu tiên như vậy giữa hai bên kể từ khi bà Park Geun-hye lên cầm quyền hồi tháng 2/2013.

Tuy nhiên, sau đối thoại, Triều Tiên đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo và đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân "kiểu mới" nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast