Tổng thư ký LHQ thăm Việt Nam, ​nhấn mạnh tiếp cận đa phương

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 23-5, ông Ban Ki Moon dự kiến sẽ nêu các vấn đề trọng tâm của LHQ trong năm nay.

Trong đó bao gồm chương trình Nghị sự phát triển sau năm 2015 và nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận đa phương.

Tổng thư ký LHQ thăm Việt Nam, ​nhấn mạnh tiếp cận đa phương ảnh 1

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon - Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon dự kiến hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Ban Ki Moon dự kiến nói với lãnh đạo Việt Nam các vấn đề như phát triển, hòa bình, an ninh quốc tế, quyền con người; hợp tác Việt Nam - LHQ, ASEAN - LHQ, hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, vấn đề Myanmar, theo Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

“Qua chuyến thăm này của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đến Việt Nam, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên và nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn hỗ trợ của LHQ nhằm triển khai chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây.

Ngoài ra, ông Ban Ki Moon sẽ tham gia lễ khánh thành Tòa nhà Xanh Một Liên Hiệp Quốc, nói chuyện với các sinh viên Học viện Ngoại giao và cán bộ ngoại giao trẻ, tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast