Triều Tiên tuyên bố sẽ trở thành "cường quốc công nghệ vũ trụ"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/5 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa đi thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng và tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ vũ trụ bất chấp lệnh cấm vận quốc tế.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm này thuộc Cơ quan Phát triển Vũ trụ Quốc gia.

KCNA không nói rõ chuyến thăm được thực hiện khi nào mà chỉ dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói khi thăm trung tâm rằng phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình là một “lựa chọn của đảng, nhân dân Triều Tiên và cũng là một quyền chính đáng” của nước này.

Ông nhấn mạnh: "Tư cách là một nước sản xuất và phóng vệ tinh của Triều Tiên vẫn không hề thay đổi mặc dù các thế lực thù địch không chịu chấp nhận, nỗ lực phát triển (công nghệ) vũ trụ của đất nước không bao giờ bị từ bỏ cho dù có bị ai đó phản đối."

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un còn ca ngợi nhà lãnh đạo trước đây của Triều Tiên và cũng là cha của ông, ông Kim Jong-Il, đã "mở ra chương mới về phát triển (công nghệ) vũ trụ và thực hiện sự kiện lớn nhất là phóng vệ tinh trong lịch sử 5.000 năm của dân tộc Triều Tiên."

Hãng tin còn dẫn lời ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc công nghệ vũ trụ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thêm nhiều thiết bị tân tiến nhất cho trung tâm và xây dựng một cơ sở với những điều kiện giống như không gian vũ trụ để thử vệ tinh.

Tin của KCNA còn cho biết bên trong trung tâm là gian phòng chính cho phép các chuyên gia có thể quan sát trực tiếp các vụ phóng vệ tinh, một màn hình phụ và phòng điều khiển, một phòng quan sát quang học đáp ứng các yêu cầu về khoa học, công nghệ và một phòng để cho khách tham quan quan sát các vụ phóng vệ tinh./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast