Trung Quốc tìm thấy mảnh vỡ có thể của MH370

Tàu tìm kiếm của Australia và Trung Quốc đã lên đường đến khu vực phát hiện các vật thể lạ nói trên.

Phi công trên máy bay P-3C Orion của Australia tìm kiếm ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương (Ảnh: Reuters)
Phi công trên máy bay P-3C Orion của Australia tìm kiếm ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/3, máy bay IL-76 của Trung Quốc trong khi tuần tra khu vực nghi là nơi chiếc máy bay Malaysia gặp nạn ở phía Nam Ấn Độ Dương đã phát hiện một số vật thể nghi là mảnh vỡ của MH370.

Theo báo cáo của phi hành đoàn trên máy bay Trung Quốc, các vật thể này được phát hiện ở vị trí 95,1113 kinh độ đông và 42,5453 vĩ độ nam trên vùng biển Ấn Độ Dương.

Tân Hoa xã đưa tin cho hay, tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc và các tàu của Australia đã ngay lập tức lên đường đến khu vực này để tiến hành vớt các vật thể khả nghi nói trên.

Thông tin ban đầu được phi hành đoàn trên máy bay IL-76 của Trung Quốc báo về cho biết, các vật thể này có dạng hình chữ nhật và màu trắng (có thể là cánh của chiếc máy bay bị mất tích).

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast