Tỷ phú Donald Trump thay đổi lập trường trong vấn đề nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cam kết của tỷ phú Donald Trump về việc trục xuất 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ nếu đắc cử tổng thống Mỹ dường như đã có sự thay đổi trong bối cảnh ứng cử viên của đảng Cộng hòa này tìm cách thu hút lá phiếu của các cộng đồng thiểu số gốc Phi hoặc người Hispanic (đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha).

ty phu donald trump thay doi lap truong trong van de nhap cu

Tỷ phú Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 21/8 về việc ông Trump có theo đuổi kế hoạch trục xuất 11 triệu người nhập cư trái phép hay không, trưởng ban vận động tranh cử của vị tỷ phú này, bà Kellyanne Conwa cho biết việc đó "sẽ được quyết định sau."

Trước đó, ngày 20/8, ứng cử viên Trump đã gặp những người ủng hộ thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tại New York và một số người tham dự cuộc gặp nói rằng trong kế hoạch của ông Trump có việc tìm cách hợp pháp hóa hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ đang sống tại Mỹ.

Jacob Monty, luật sư về nhập cư đến từ bang Texas cho biết ông Trump thừa nhận rằng "có vấn đề lớn với 11 triệu người nhập cư và việc trục xuất họ vừa không khả thi vừa thiếu nhân đạo."

Theo ông Monty, ông trùm bất động sản này sẽ trao quy chế hợp pháp cho những người nhập cư không có giấy tờ "dù không phải là công dân Mỹ, nhưng sẽ cho phép họ cư trú mà không phải lo ngại bị trục xuất."

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Jeff Sessions, cố vấn của ông Trump, cho biết ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa này không đưa ra cam kết chắc chắn nào trong cuộc gặp những người ủng hộ gốc Hispanic, tuy nhiên ông đã lắng nghe và thảo luận vấn đề này./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast