Ukraine bắt đầu cuộc thanh lọc cảnh sát lớn ở miền Đông

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 27/4 cho biết một lượng lớn cảnh sát ở miền Đông không sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình, vì thế nhà chức trách đã bắt đầu một cuộc thanh lọc lớn trong các đơn vị này.

Cảnh sát triển khai bảo vệ các Bộ trưởng trong Nội các ở Kiev hồi tháng 12 năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát triển khai bảo vệ các Bộ trưởng trong Nội các ở Kiev hồi tháng 12 năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Avakov được truyền hình Ukraine dẫn lời nêu rõ: “Chúng ta có vấn đề với chất lượng cảnh sát thực hiện các chức năng của mình, trong đó có cả khu vực miền Đông đất nước, họ không sẵn sàng thực hiện một phần đáng kể các trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cảnh sát chuyển sang nằm dưới quyền kiểm soát của ai đó.”

Theo ông Avakov, các cơ quan bảo vệ luật pháp sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc nhân viên lớn và điều này đã được thực hiện ở một số đơn vị.

Ông Avakov cũng đảm bảo các đơn vị cảnh sát ở miền Đông Ukraine vẫn nằm dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ.

Ông Avakov nói: “Cảnh sát Donetsk có quyền lực nhà nước theo ngành dọc và căn cứ vào đó, họ hoạt động cũng như cảnh sát tại Kharkov, Lugansk.”

Trước đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng một số nhân viên cảnh sát tỉnh Donetsk chưa làm tròn nhiệm vụ của mình./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast