UNICEF cực lực lên án vụ sát hại học sinh ở Nigeria

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ngày 8/7 lên án vụ sát hại học sinh tại bang Yobe, Đông Bắc Nigeria.

> Thảm sát kinh hoàng ở Nigeria, 42 người thiệt mạng

Các tay súng bị tình nghi là thành viên nhóm Boko Haram ngày 6/7 vừa qua đã tấn công vào một trường cấp 2 tại Mamudo, bang Yobe khiến hơn 20 học sinh, một giáo viên cùng một người khác thiệt mạng.

Trong 1 tuyên bố vừa đưa ra, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhấn mạnh không có gì biện minh cho “hành động hèn nhát” cố ý nhằm vào trẻ em. Tuyên bố cũng đồng thời kêu gọi chính quyền các cấp tại Nigeria đảm bảo rằng những kẻ có trách nhiệm cần bị đưa ra trước công lý.

Tuyên bố cũng nêu rõ, đã có ít nhất 48 học sinh cùng 7 giáo viên bị sát hại kể từ ngày 16/6 vừa qua trong 4 vụ tấn công riêng rẽ tại cùng khu vực này. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc khẳng định sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho các trường học và ngăn chặn những vụ tấn công tương tự có thể xảy ra./.

Nguồn: VOVnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast