Venezuela trả tự do cho hơn 200 người biểu tình

Những người này bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống Chính phủ do các nhóm đối lập tại Venezuela phát động.

Theo thông báo của Văn phòng Công tố, 11 người biểu tình vẫn đang bị giam giữ và chờ để đưa ra xét xử với các cáo buộc sở hữu vũ khí bất hợp pháp và ngăn chặn các tuyến đường chính.

Một cuộc biểu tình chống Chính phủ tại Venezuela (Ảnh AP)
Một cuộc biểu tình chống Chính phủ tại Venezuela (Ảnh AP)

Bộ Nội vụ Venezuela cho biết, việc các nhóm đối lập dựng lên các trại biểu tình là “những hành động khủng bố bạo lực”. Cơ quan chức năng đã giải tán các lán trại biểu tình này và bắt giữ những người biểu tình vi phạm các quy định của luật pháp.

Các cuộc biểu tình chống Chính phủ diễn ra trong nhiều tháng qua tại Venezuela đã có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ ngày 7/4 vừa qua khi chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro và lãnh đạo đối lập lần đầu tiên có cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp cho bất ổn chính trị.

Phe đối lập cáo buộc chính phủ để xảy ra tình trạng kinh tế yếu kém, lạm phát tăng cao và tỷ lệ tội phạm cao. Đây là những lý do mà phe đối lập phát động các cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro./.

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast