Xe chở học sinh Morocco gặp nạn, 33 người thiệt mạng

Tai nạn xảy ra vào sáng sớm 10/4 tại thành phố Chbika, phía nam Morocco. Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với một chiếc xe tải.

Xe chở học sinh Morocco gặp nạn, 33 người thiệt mạng ảnh 1

​Chiếc xe buýt bị thiêu rụi sau khi va chạm với xe tải - Ảnh: AFP

Theo AFP, một vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại một thành phố miền nam Morocco hôm 10-4 khiến ít nhất 33 người thiệt mạng. Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với một chiếc xe tải.

Phần lớn nạn nhân là học sinh. Các học sinh này đang trên đường trở về sau khi thi đấu thể thao tại một thành phố khác.

“Đây là một tai nạn khủng khiếp. Số người thiệt mạng lớn. Một ngọn lửa bùng lên ngay sau khi chiếc xe buýt va chạm với xe tải” – một nhân chứng có mặt tại hiện trường nói với kênh truyền hình 2M.

Các nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân đang ngủ say khi tai nạn xảy ra.

Xe chở học sinh Morocco gặp nạn, 33 người thiệt mạng ảnh 2

Ngọn lửa bùng lên ngay sau khi chiếc xe buýt va chạm với xe tải. Sau đó, cả hai xe bốc cháy dữ dội

Hãng tin Morocco MAP cho biết 9 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên hai người trong số đó đã không qua khỏi.

Chủ tịch liên đoàn thể thao Morocco Abdeslam Ahizoune đây là một thảm kịch đối với toàn thể người dân Morocco.

AFP dẫn lời một quan chức thuộc bộ Thể thao và Thanh thiếu niên Morocco cho biết đa số các nạn nhân là trẻ em từ 8-14 tuổi. Truyền thông tư nhân Morocco cho biết chiếc xe buýt đang đưa các vận động viên thiếu niên và huấn luyện viên về trường sau khi đã thi đấu ở Bouznika, một khu nghỉ dưỡng gần biển.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn trên.

Theo WHO, tai nạn giao thông khiến Morocco thiệt hại khoảng 1,05 tỉ USD/năm. Con số này tương đương 2% GPD của vương quốc này.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast