Tìm chủ sở hữu

Kiện hàng: 317 cây, 69 bao lẻ thuốc lá do nước ngoài sản xuất, cụ thể: Thuốc lá nhãn hiệu HERO (26 cây); Esse đen (114 cây và 59 bao lẻ); Esse trắng (30 cây và 10 bao lẻ); Richmond (100 cây); Raison blue cat (25 cây); George karelias and son (18 cây); zest (4 cây)

Tàu khách mác hiệu SE6 xuất phát (lúc 9h42’ ngày 8/6/2016) từ ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vào hồi 11h56’ ngày 9/6/2016, khi đi qua đoạn ga Hương Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt kiểm tra phát hiện tại toa số 2 và số 3 có 1 vali kéo, 2 túi xách du lịch, 2 túi dứa, 1 thùng các tông.

Bên trong có chứa: 317 cây, 69 bao lẻ thuốc lá do nước ngoài sản xuất, cụ thể: Thuốc lá nhãn hiệu HERO (26 cây); Esse đen (114 cây và 59 bao lẻ); Esse trắng (30 cây và 10 bao lẻ); Richmond (100 cây); Raison blue cat (25 cây); George karelias and son (18 cây); zest (4 cây); số hàng hóa trên không xác định được chủ sở hữu.

Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt đã chuyển toàn bộ tang vật nêu trên cho Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) để điều tra xác minh làm rõ.

Vậy, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp số tang vật nêu trên mang hóa đơn, chứng từ hợp pháp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người nào đến nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh - địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, số điện thoại liên hệ: 0393 888225

tim chu so huu

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast