Hơn 15 triệu liều vaccine Covid-19 được tiêm ở Việt Nam

Đến sáng 18/8, hơn 1,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. TP.HCM có tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vaccine cao nhất cả nước.

Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia ghi nhận số liệu tiêm chủng trong ngày 17/8 là gần 248.000 liều, ít hơn ngày trước đó khoảng 344.000 liều. Hôm qua cũng là ngày ghi nhận số lượng vaccine được tiêm thấp nhất trong 12 ngày gần đây.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm được gần 15,6 triệu liều vaccine Covid-19. Số lượng người đăng ký tiêm là gần 5,2 triệu.

Hơn 15 triệu liều vaccine Covid-19 được tiêm ở Việt Nam

Hết ngày 17/8, Việt Nam đã tiêm được gần 15,6 triệu liều vaccine Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu

Tại Hà Nội, trong ngày 17/8, có 72.387 liều vaccine được tiêm. Tổng cộng đến nay, TP đã tiêm hơn 1,7 triệu mũi, trong đó 1,65 triệu người đã tiêm mũi 1, hơn 96.000 người tiêm đủ 2 mũi.

Theo thống kê, hơn 25% dân số Hà Nội từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 mũi vaccine Covid-19. Tỷ lệ này ở TP.HCM là hơn 51%, Long An 21%, Bình Dương là hơn 19%, Vĩnh Long 18%, Cần Thơ 16,05%.

Cả nước đã có hơn 1,4 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Nếu tính tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm 2 mũi, Quảng Ninh đang có tỷ lệ cao nhất với 7%, sau đó là Cao Bằng 4,25%, Lào Cai 3,86%, Bắc Ninh 3,83%, Lạng Sơn 3%, Hải Dương 2,6%.

Đến hết ngày 17/8, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 21,3 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 12,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik-V và 2,5 triệu liều Sinopharm.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast