Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

(Baohatinh.vn) - Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục ngập sâu, số hộ phải di dời đang tăng lên, công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân đang được chính quyền địa phương tập trung cao độ.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Hà, đến sáng 20/10, toàn huyện Lộc Hà đã có 3.942 hộ/12 ngàn nhân khẩu trên toàn huyện bị ngập lụt (Trong ảnh: Nước bao vây các cụm dân cư ở thị tứ Thạch Châu).

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện bị đều ngập hoặc chia cắt cục bộ nên việc đi lại, ứng cứu gặp khó khăn. (Trong ảnh: Đường vào xã Thạch Mỹ bị ngập sâu).

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Để đề phòng triều cường lên trong đêm 19/10, những hộ dân đang ở các vị trí xung yếu, mất an toàn của các thôn Yên Điềm, Nam Sơn, Hòa Bình… xã Thịnh Lộc đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đến tận nhà vận động đi tránh trú ở những nơi an toàn.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Chiều 19/10, người dân tại các vùng thấp trũng của xã Mai Phụ, Hộ Độ cũng đã được các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và chính quyền địa phương đến giúp đỡ di dời đến nơi an toàn.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Khi người dân đến nơi tránh trú, chính quyền xã Hộ Độ cũng như tất cả các địa phương khác đã tập trung chăm lo sức khỏe, đảm bảo ăn uống, chăn màn, nhu yếu phẩm, không để cho bất kỳ ai thiếu đói.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Bên cạnh đó, người dân ở các vùng ngập lụt cũng đã chủ động di dời đến nhà người thân và mang các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm, huyện Lộc Hà đã bố trí lực lượng chốt chặn hoặc dựng biển cảnh báo nguy hiểm…

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

… và bố trí các phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn cho người dân khi ra vào vùng bị ngập sâu.

Hơn 3.900 hộ dân Lộc Hà bị đang bị nước lụt bao vây

Lực lượng chức năng giúp đỡ Nhân dân di dời phương tiện để bà con có thể chủ động đi lại trong vùng bị ngập an toàn hơn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn Lộc Hà có 3.942 hộ bị ngập lụt, trong đó 366 hộ, 577 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp. Nước lụt cũng làm hư hỏng 180 ha lúa, gần 50 ha rau màu vụ đông, 60 tấn muối, cuốn trôi 6.167 con gia cầm và hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản các loại.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 40 m3 kè biển âu thuyền (dài 9m), phá hỏng 700m kênh mương, hư hại 4 trạm bơm kiên cố, 9 trạm bơm bán kiên cố...

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast