Lần đầu tiên Hà Nội phát hiện hơn 1.600 ca Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Tối 20/12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.641 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 406 ca cộng đồng.

Lần đầu tiên Hà Nội phát hiện hơn 1.600 ca Covid-19 chỉ trong 24 giờ

1.641 ca mắc mới phân bố tại 197 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện : Ba Đình (353); Long Biên (302); Hoàng Mai (235); Hai Bà Trưng (149); Đống Đa (133) ; Hà Đông (109); Cầu Giấy (79); Nam Từ Liêm (71); Bắc Từ Liêm (65); Ba Vì (23); Tây Hồ (16); Thanh Trì (16); Gia Lâm (15); Thanh Xuân (12); Mỹ Đức (11); Đan Phượng (9); Hoài Đức (9); Ứng Hòa (6); Sơn Tây (6); Chương Mỹ (6); Hoàn Kiếm (6); Thanh Oai (5); Phúc Thọ (2); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Đông Anh (1).

406 ca cộng đồng phân bố tại 130 xã, phường thuộc 21/30 quận, huyện: Ba Đình (90); Đống Đa (66); Long Biên (52); Hai Bà Trưng (42); Hoàng Mai (41); Cầu Giấy (18); Tây Hồ (14); Nam Từ Liêm (11); Hà Đông (10); Gia Lâm (10); Ba Vì (10); Bắc Từ Liêm (9); Thanh Xuân (8); Thanh Trì (5); Hoàn Kiếm (5); Hoài Đức (5); Đan Phượng (4); Ứng Hòa (2); Phúc Thọ (2); Đông Anh (1); Sơn Tây (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đến nay là 28.694 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 10.671 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 18.023 ca.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cập nhật tới hết ngày 19/12, có hơn 13.600 bệnh nhân COVID-19 ở Thủ đô đang điều trị, trong đó có 85 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 178 ca đang điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai).

29 bệnh viện của Hà Nội (bao gồm bệnh viện tầng 3 và bệnh viện tầng 2) điều trị hơn 2.100 bệnh nhân. 4 cơ sở thu dung điều trị thành phố (Cơ sở điều trị Đền Lừ III; cơ sở KTX Phenikaa; Cơ sở điều trị Thượng Thanh; Cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp) đang điều trị hơn 2.800 người.

Có gần 8.400 F0 nhẹ, không triệu chứng (chiếm hơn 60% tổng số bệnh nhân) đang điều trị tại nhà hoặc trạm y tế lưu động của 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, số điều trị tại nhà là hơn 4.200 người, tính tới hết ngày 19/12.

Trước tình trạng số ca mắc mới tăng cao, mỗi ngày ghi nhận từ 400-600 ca cộng đồng, Hà Nội và các quận/huyện đang liên tục đưa ra khuyến cáo thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) với người dân.

Trong đó, quận Ba Đình - nơi nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số mắc trên 3 chữ số, đặc biệt hôm nay ghi nhận tới hơn 350 ca (90 ca cộng đồng) - truyền đi thông điệp: “Nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà, vì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang rất cao”. Ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bớt đi gánh nặng cho thành phố và quốc gia.

Theo SKĐS

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast