Thành công đột phá trong thử nghiệm văcxin HIV của Pháp

9 trên 46 bệnh nhân HIV tham gia chương trình thử nghiệm văcxin tại Marseille (Pháp) năm 2013 không còn xuất hiện tế bào nhiễm virus trong máu.

Ngoại trừ "bệnh nhân Berlin" Timothy Ray Brown, chưa ai trên thế giới hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh thế kỷ. Điều này có thể sắp thay đổi bởi một loại văcxin chống HIV do tiến sĩ Erwann Loret và Isabelle Ravaux (Pháp) phát triển đã cho thấy hiệu quả qua 3 năm thử nghiệm.

Văcxin mới sẽ mở ra hy vọng cho bệnh nhân HIV toàn thế giới. Ảnh: La Provence.

Văcxin mới sẽ mở ra hy vọng cho bệnh nhân HIV toàn thế giới. Ảnh: La Provence.

Theo La Provence, văcxin mới nhắm vào protein TAT của HIV, được thử nghiệm trên 46 bệnh nhân đang điều trị vào năm 2013. Hiện 9 trường hợp hồi phục rất tích cực. Các tế bào nhiễm HIV không còn xuất hiện trong máu của họ. Trước đây, loại văcxin này được thử nghiệm thành công trên chuột và thỏ.

Đặc biệt văcxin của tiến sĩ Loret và Ravaux rất hứa hẹn nhờ cải tiến trong sản xuất. Khác các huyết thanh bị chỉ trích về độc tính, văcxin mới không chứa các tá dược dựa trên nhôm gây bất lợi cho cơ thể.

Chi tiết về kết quả cuộc thử nghiệm sẽ được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ Retrovirology trong vài ngày tới.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast