Vinh giảm cấp giãn cách xã hội từ 0h sáng 13/9

Sau 21 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16 và nâng cao một bước, tình hình dịch COVID-19 tại TP Vinh, Nghệ An đã được kiểm soát và TP này sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 13-9.

Vinh giảm cấp giãn cách xã hội từ 0h sáng 13/9

Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 12-9, thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản thống nhất chuyển sang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 13-9 đối với toàn bộ địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và các xã ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và Diễn Châu.

Với quyết định này, Nghệ An chỉ còn một số xã ở huyện Quế Phong do có ca COVID-19 mới đây áp dụng chỉ thị 16. Phần lớn, các huyện ở Nghệ An đều trở lại trạng thái bình thường mới theo chỉ thị 19.

Như vậy, sau 21 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16 và nâng cao một bước (từ ngày 19-8), TP Vinh sẽ chuyển về giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Kết quả trên đạt được nhờ việc TP Vinh đã liên tục tổ chức 5 đợt xét nghiệm diện rộng toàn TP trong thời gian yêu cầu toàn bộ người dân chỉ ở trong nhà, không được ra ngoài kể cả đi chợ trong 14 ngày.

Lãnh đạo UBND TP Vinh cho biết trong hôm nay TP sẽ ban hành kế hoạch, hướng dẫn các phường xã, người dân phòng, chống dịch trong điều kiện mới vừa giữ thành quả đã đạt được để phục hồi kinh tế sau khi khống chế được dịch bệnh.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, TP Vinh đề xuất cho phép mở lại 8/25 chợ dân sinh. Để mở lại chợ, hàng ngàn tiểu thương đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong đó, tiểu thương phải xét nghiệm 3 ngày/lần; thành lập tổ phòng chống COVID-19 tại các chợ do chủ tịch UBND phường, xã làm tổ trưởng.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các gian hàng cung ứng tại các phường, xã. Ưu tiên tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp.

TP Vinh cũng đã đề xuất tỉnh cho chuyển chợ đầu mối Vinh - nơi xuất hiện, bùng phát hai đợt dịch COVID-19 - ra khỏi địa bàn TP trong thời gian tới.

Vinh giảm cấp giãn cách xã hội từ 0h sáng 13/9

Nghệ An: Hơn 243.500 người được tiêm vắc xin

Sáng 12-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông báo 5 ca COVID-19 mới, đều là F1 đã được cách ly từ trước.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.783 bệnh nhân COVID-19 tại 21/21 địa phương, trong đó có 10 người tử vong, hiện đang điều trị cho 663 bệnh nhân.

Đến nay, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 243.515 liều, có 67.857 người tiêm đủ 2 mũi. Nghệ An có quy mô dân số hơn 3,5 triệu người.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast