Bóng đá Việt Nam có gì trong năm 2011?

Khởi tranh từ ngày 22/01 và kết thúc vào ngày 21/08, V-League 2011 chắc chắn vẫn sẽ là nhịp sống chủ đạo trong đời sống thể thao VN năm 2011. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng ở tuổi thứ 11, giải VĐQG hấp dẫn nhất ĐNA hứa hẹn sẽ rất quyết liệt bởi sự chuẩn bị ráo riết và tính cạnh tranh cao của các CLB.

Trong khi đó, phải chờ tới tháng 6/2011, người hâm mộ cả nước mới có dịp chứng kiến ĐTQG và ĐT U23 thi đấu lần lượt tại vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic 2012. Lịch tập trung và thi đấu (dự kiến) của cả ĐTQG và ĐT U23 sẽ rải rác kéo dài cho tới hết tháng 11/2011. Trong đó, kế hoạch trọng điểm của bóng đá VN trong năm 2011 chắc chắn sẽ phải là SEA Games 26 của ĐT U23.

Nếu “đóng vai” tuyển thủ, các cầu thủ sẽ phải thi đấu hầu như không ngừng nghỉ suốt năm, bởi tổng cộng thời gian tập trung và thi đấu của ĐTQG là 77 ngày còn của ĐT U23 là 88 ngày. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc: có ít nhất 2 điểm của bóng đá VN trong năm 2010 sẽ lặp lại trong năm 2011 là những đợt tập huấn kéo dài và HLV Calisto sẽ lại phải “phân thân” hoặc nhờ sự trợ giúp của các trợ lý, vì các kế hoạch của ĐTQG và ĐT U23 diễn ra gần như song song với nhau.

Phải chờ tới tháng 6/2011, người hâm mộ cả nước mới có dịp chứng kiến ĐTQG thi đấu lần lượt tại vòng loại World Cup 2014
Phải chờ tới tháng 6/2011, người hâm mộ cả nước mới có dịp chứng kiến ĐTQG thi đấu lần lượt tại vòng loại World Cup 2014

Những tháng cao điểm nhất trong kế hoạch thi đấu của bóng đá VN trong năm 2011 sẽ là tháng 6 và tháng 7, khi xen kẽ giai đoạn nước rút quyết liệt của V-League sẽ là các lượt trận vòng loại World Cup 2014 của ĐTQG và các lượt trận vòng loại Olympic 2012 của ĐT U23. Nguy cơ quá tải là một sự thật hiển hiện mà người ta buộc phải tính tới ngay từ bây giờ nếu muốn 2 ĐT đạt được thành tích tối đa.

Đối với bóng đá nữ, do vẫn phải thi đấu vòng sơ loại 1 Olympic 2012 nên thầy trò HLV Trần Văn Phát sẽ phải tập trung ngay từ tháng 2/2011. Các kế hoạch tập huấn và thi đấu của họ kéo dài cho tới tháng 11/2011 trong đó mục tiêu trọng điểm cũng sẽ là SEA Games 26.

Các nữ tuyển thủ sẽ có cơ hội cọ xát với 2 chuyến tập huấn tại Đài Loan và Nam Ninh, Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 10 trước khi bước vào vòng sơ loại 1 Olympic 2012 và Sea Games 26. Trong khi đó, trước thềm ngày hội thể thao khu vực ĐNA diễn ra tại Indonesia vào năm sau, ĐT U23 sẽ có 2 giải đấu chuẩn bị là Cúp TP.HCM diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 tại sân Thống Nhất và VFF Cup diễn ra vào cuối tháng 10 tại sân Mỹ Đình.

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast