Bóng hồng đua sắc ở Miss World Cup 2010

Argentina tự hào có giai nhân Jennifer Scherman giành vương miện Miss World Cup 2010 sau phần thi chung kết vào hôm 4/6 tại Rust, Đức. Ảnh trên AFP.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).
Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Phần thi trang phục dạ hội.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).
Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay.

Tương tự ngày hội bóng đá sắp diễn ra ở Nam Phi, cuộc thi Miss World Cup 2010 cũng trải qua một hành trình dài vòng loại. Khoảng 950 thí sinh đã ghi danh đua tài, trước khi chọn ra 32 người đẹp đại diện cho 32 quốc gia có đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 vào vòng chung kết ở Đức. Lợi thế về đôi chân dài được các thi sinh tận dụng triệt để nhằm bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo. Trình diễn bikini là một trong những phần thi hấp dẫn nhất đêm chung kết. Các người đẹp trình diễn trong trang phục thể thao với áo là áo đấu của đội tuyển quốc gia nước họ sắp sử dụng ở World Cup 2010. Phần thi trang phục dạ hội. Nét yêu kiều của Jennifer Scherman, đại diện cho Argentina. Những đôi chân dài miên man giúp các thí sinh tạo điểm nhấn ở phần thi trang phục dạ hội. Scherman nhận được số phiếu cao nhất từ ban giám khảo trong đó có nhiều nhân vật uy tín như Hoa hậu World Cup 2002, Edwige Madze Badakou, Hoa hậu Đức 2010, Anne Julia Hagen. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có cựu tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2010, Pierre Littbarski, và cựu tiền đạo Bayern Munich, Roy Makaay. Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Đại diện Hy Lạp, Katerina Giannoglou (trái) đoạt giải Á hậu một. Giải Á hậu hai thuộc về người đẹp Hà Lan Avalon-Chanel Weijzig (phải).

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast