Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31
Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng là thành tích đáng tự hào mà các VĐV Hà Tĩnh đạt được tại SEA Games 31 vừa qua, góp phần ghi dấu ấn đậm nét của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh trên đấu trường khu vực.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Tham dự kỳ SEA Games 31, Hà Tĩnh có 11 VĐV góp mặt tại các bộ môn: đua thuyền, điền kinh, karate và bắn súng. Được đào tạo chuyên nghiệp, thời gian tập trung huấn luyện dài cùng tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, các VĐV Hà Tĩnh đã mang về 12 tấm huy chương quý giá (5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng), góp phần vào thành công rực rỡ của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Nhập cuộc SEA Games 31 đầu tiên là các VĐV: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hà, Dư Thị Bông và Lê Thị Phương ở bộ môn đua thuyền Rowing, diễn ra tại Hải Phòng. Với phong độ tốt, có sức bền để bứt phá trong các chặng đua nước rút, các VĐV Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công tại bộ môn này.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Dư Thị Bông (thứ 2 bên từ trái sang) “ăn mừng” chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: Zing

Đáp ứng kỳ vọng đó, sau 5 ngày tranh tài (từ 9 - 14/5), các tay chèo Hà Tĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng đồng đội giành thành tích: 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đặc biệt, “cô gái vàng” Dư Thị Bông đã để lại dấu ấn đậm nét ngay lần tham dự SEA Games đầu tiên của mình với “cú đúp” huy chương vàng.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Bằng màn thể hiện xuất sắc, Dư Thị Bông đã cùng đồng đội giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung thi đấu “thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nặng” và “thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nhẹ” trước các đối thủ được đánh giá rất cao tới từ Indonesia, Thái Lan…

“Dù đã từng tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia tới châu lục nhưng lần đầu tham dự SEA Games, lại diễn ra ngay trên quê hương Việt Nam nên em không tránh khỏi tâm lý hồi hộp. Thế nhưng, với sự động viên của đồng đội, sự cổ vũ của người thân và đông đảo cổ động viên, em đã vượt qua rào cản tâm lý và thể hiện được hết khả năng của mình, cùng đồng đội giành chiến thắng” - Dư Thị Bông chia sẻ.

Ngoài 2 tấm HCV của Dư Thị Bông, các VĐV: Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu cũng giành huy chương bạc nội dung “thuyền 4 mái chèo đôi hạng nặng”; Nguyễn Văn Hà cùng đồng đội đã giành huy chương bạc nội dung “thuyền bốn nam mái chèo đôi hạng nhẹ”. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu còn mang về tấm huy chương đồng nội dung “thuyền đôi nam hai mái chèo hạng nặng”.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu (áo đỏ) giành HCB nội dung thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng. Ảnh: Zing

Những thành tích đó càng tô thắm thêm bảng vàng thành tích mà các VĐV đua thuyền đã viết nên trên những đường đua xanh ở các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế. Với những thành tích xuất sắc mà các VĐV đã làm được tại kỳ SEA Games lần này, người hâm mộ Việt Nam có quyền đặt kỳ vọng cao hơn ở những đấu trường khác trong tương lai.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Góp mặt tại đội tuyển quốc gia môn điền kinh năm nay, Hà Tĩnh có 4 VĐV. Ngoài “chim đầu đàn” Trần Đình Sơn - đã từng tham dự 2 kỳ SEA Games trước đó, 3 VĐV còn lại là: Lê Tiến Long, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc đều là các chân chạy trẻ tuổi lần đầu góp mặt tại sân chơi này.

Màn bứt tốc mang về tấm HCV cho Lê Tiến Long tại Sea Games 31. Nguồn video: Next Sports

Điền kinh vốn là thế mạnh của thể thao Hà Tĩnh, thế nên các VĐV bước vào kỳ SEA Games 31 càng đặt ra mục tiêu cao hơn và đã thi đấu đầy nỗ lực, bền bỉ với quyết tâm cao.

Kết quả, Lê Tiến Long xuất sắc giành huy chương vàng nội dung “3.000m vượt chướng ngại vật”; Trần Đình Sơn giành huy chương bạc nội dung “4x400m hỗn hợp”; Lê Ngọc Phúc giành huy chương bạc nội dung “400m nam”; Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc cũng cùng đồng đội giành huy chương bạc nội dung “4x400m nam”.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

VĐV Lê Tiến Long (áo đỏ) chia sẻ niềm hạnh phúc cùng người anh Đỗ Quốc Luật (Ảnh: Xuân Thủy)

Lê Tiến Long chia sẻ: “Được đại diện cho Việt Nam thi tài với các đối thủ trong khu vực và giành huy chương vàng, em rất tự hào và xúc động. Em xin gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, gia đình cũng như các cổ động viên đã giúp bản thân có được thành công này”.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Lê Ngọc Phúc cùng Trần Đình Sơn (thứ nhất và thứ 2 hàng đầu tứ trái sang) được chọn để tham gia 2 vòng chạy cuối cùngnội dung điền kinh 4x400m nam.

Bộ môn điền kinh của Hà Tĩnh đã được xem là thành công, song, vẫn còn những tiếc nuối. Ở 3 nội dung giành huy chương bạc, chúng ta đều để thua trước Thái Lan khi đội bạn sở hữu nhân tố nhập tịch thi đấu quá ấn tượng. Đáng tiếc nhất là nội dung “4x400m hỗn hợp”, Trần Đình Sơn và đồng đội vuột mất tấm huy chương vàng với thành tích chậm hơn đối thủ chưa tới 0,1 giây.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

HLV Nguyễn Thuận (ngoài cùng bên phải) cùng các VĐV điền kinh Hà Tĩnh tại SEA Games 31.

HLV trưởng môn điền kinh Hà Tĩnh Nguyễn Thuận thông tin: “Thành tích cũng như các chỉ số chuyên môn của các VĐV Hà Tĩnh là rất tốt. Trần Đình Sơn đã khẳng định được phong độ ổn định và bề dày kinh nghiệm. 2 nhân tố trẻ Lê Tiến Long, Lê Ngọc Phúc đã có cơ hội tích lũy được thêm kinh nghiệm để phát triển trong tương lai”.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Video: Hồ Thị Thu Hiền xuất sắc chiến thắng trước VĐV người Indonesia với tỷ số 5-1 giành tấm huy chương vàng cho Karate Việt Nam tại SEA Games 31 .

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Tham gia tranh tài bộ môn Karate nội dung Kumite là 2 “bông hồng thép” Hồ Thị Thu Hiền và Hoàng Thị Mỹ Tâm. Với 2 tấm huy chương vàng, giải đấu đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của VĐV Thu Hiền sau thành tích không mấy nổi bật ở kỳ SEA Games trước.

Hồ Thị Hiền tâm sự: “Chỉ dành được huy chương đồng tại SEA Games 30 thật sự là một cú sốc tâm lý bởi trước đó, em gần như bất bại và giành nhiều thành tích cao hơn tại mọi đấu trường. Mất gần 1 năm, em mới có thể lấy lại tinh thần và tập trung luyện tập. Thành tích lần này khẳng định sự nghiêm túc, tập trung sẽ giúp em đạt được mục tiêu”.

Bước vào SEA Games 31, Thu Hiền còn gặp khó khăn lớn khi dính chấn thương đầu gối và cánh tay trước thời điểm thi đấu 3 tháng. Điều này ảnh hưởng tới các đòn đánh sở trường cũng như khả năng di chuyển, buộc Hiền và ban huấn luyện phải thay đổi chiến thuật. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu dày dặn và khát khao chiến thắng đã mang về cho em 2 tấm huy chương vàng nội dung “kumite nữ hạng cân 68kg” và “kumite đồng đội nữ”.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thi đấu rất nỗ lực tại SEA Games 31.

Đối với Hoàng Thị Mỹ Tâm, dù rất buồn khi không thể đạt được mục tiêu đề ra như kỳ vọng ở nội dung “kumite nữ hạng cân 55kg”, nhưng em đã kịp thời xốc lại tinh thần để cùng đàn chị Hồ Thị Thu Hiền và đồng đội giành tấm huy chương vàng “kumite đồng đội nữ”. Giải đấu là dịp để VĐV trẻ sinh năm 2003 đúc rút được những kinh nghiệm quý báu, tiếp tục hoàn thiện bản thân và hướng tới những kết quả cao hơn thời gian tới.

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV có thành tích cao tại SEA Games 31.

"SEA Games 31 là kỳ SEA Games thành công nhất của thể thao Hà Tĩnh từ trước tới nay với lượng VĐV tham dự đông, thành tích đạt được cao (SEA Games 30 có 5 VĐV người Hà Tĩnh giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng). Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã tập trung đào tạo chuyên sâu các bộ môn phù hợp với tố chất, thể chất con người Hà Tĩnh như: điền kinh, đua thuyền, karate, pencak-silat. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng ngày càng chuyên nghiệp, các VĐV được tạo điều kiện tốt nhất trong luyện tập và thi đấu, từ đó phát huy các thành tích đã đạt được và tạo dựng lớp VĐV trẻ kế cận đạt trình độ cao với nhiều khát khao, hoài bão".

Dấu ấn thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh tại SEA Games 31

Ông Võ Hồng Sơn - GĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh .

ảnh: đình nhất - ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast