Đội tuyển Futsal VN thắng đậm Malaysia

Các tuyển thủ Futsal Việt Nam đã bước vào vòng loại châu Á với thắng lợi đầu tiên trước đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia (áo vàng) trận đầu vòng loại bảng B. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia (áo vàng) trận đầu vòng loại bảng B. Ảnh: VFF.

Ngày 21/2, vòng loại Futsal châu Á khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi tranh với các loạt đấu đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B đã có trận đấu mở màn Malaysia trên sân vận động Krungthep Thonburi. Thầy trò HLV Sergio Gargelli ra quân với đội hình mạnh nhất gồm các trụ cột như thủ môn Phước Anh, các cầu thủ Bảo Quân, Hoàng Vinh, Hoàng Giang...

Malaysia yếu hơn so với các cầu thủ Việt Nam. Điều này đã thể hiện trong diễn biến trận đấu. Ào lên tấn công ngay từ đầu, Hoàng Giang suýt nữa có bàn thắng sớm cho đội tuyển Futsal Việt Nam ở phút đầu tiên. Cầu thủ mang áo số 11 dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Firdaus xuất sắc cản phá cú sút nguy hiểm đầu tiên của đội Việt Nam.

Ở phút thứ 5, Trọng Thiện được thay vào sân tiếp tục đối mặt với thủ môn Malaysia. Một lần nữa thủ môn đội bạn lại thi đấu xuất sắc cứu cho Malaysia bàn thua sớm.

Trong phần lớn hiệp 1, các cầu thủ futsal Việt Nam tỏ ra vượt trội hơn đối phương, bằng những pha đi bóng kỹ thuật thầy trò HLV Sergio cầm nhịp được trận đấu. Có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Việt Nam cố gắng kiếm lợi thế trong ngày đầu ra quân. Hàng loạt cơ hội được các học trò HLV Sergio tạo ra. Ở phút 32, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội bên cánh trái, Quỳnh Toàn đi bóng khéo léo qua hậu vệ cuối cùng của Malaysia và dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Firdaus mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng mở tỷ số khiến các cầu thủ futsal Việt Nam giải toả được sức ép tâm lý. Chỉ 4 phút sau khi bàn mở tỷ số được ghi, Việt Nam tiếp tục có bàn nới rộng cách biệt lên 2-0 do công Trọng Thiện.

Phút 38, đội Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0. Trọng Thiện dứt điểm thành công từ quả phạt trong khu cấm địa do đội bạn phạm lỗi thô bạo.

Vào phút bù giờ, ĐT Malaysia không giữ được bình tĩnh đẩy đội hình lên cao tìm kiếm bàn thắng danh dự. Quan sát thấy thủ thành đối phương lên cao, Phước Anh sút bóng vượt qua tầm với của Firdaus khép lại chiến thắng 4-0.

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên của bảng B, Australia đè bẹp Campuchia với tỷ số đậm 15-0.

Sau loạt trận đầu tiên, vị trí các đội ở bảng B như sau: 1- Australia (3 điểm), 2- Việt Nam (3 điểm), 3- Malaysia (0 điểm), 4- Campuchia (3 điểm).

Ngày 22/2, lượt trận thứ 2 của vòng loại sẽ diễn ra với 4 cặp đấu: Malaysia - Australia, Campuchia - Việt Nam (bảng B), Myanmar - Indonessia và Thái Lan - Philippines (bảng A).

Lịch thi đấu giải Futsal Châu Á 2012 (Khu vực ĐNA)

Ngày

Bảng

Giờ

Trận đấu

21/2/2012

B

11h30

Australia – Campuchia (15-0)

14h00

Việt Nam – Malaysia (4-0)

A

16h30

Indonesia – Philppines

19h00

Thái Lan – Myanmar

22/2/2012

B

11h30

Malaysia – Australia

14h00

Campuchia – Việt Nam

A

16h30

Myanmar – Indonesia

19h00

Philippines – Thái Lan

23/2/2012

B

17h00

Australia – Việt Nam (*)

17h00

Malaysia – Campuchia

A

14h00

Philippines – Myanmar (*)

14h00

Thái Lan – Indonesia

24/2/2012

Nghỉ

25/2/2012

Bán kết 1

14h00

Bán kết 1: Nhất bảng A - Nhỉ bảng B

Bán kết 2

17h00

Bán kết 2: Nhất bảng B – Nhì bảng A

26/2/2012

Tranh giải Ba

14h00

Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2

Chung kết

17h00

Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2

Địa điểm thi đấu : Nhà thi đấu Krungthep Thonburi – Bangkok
Trận (*): Thi đấu tại Nhà thi đấu Kiraves

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast