Hà Tĩnh xếp thứ 4 Giải vô địch trẻ Karate quốc gia

(Baohatinh.vn) - Giành được 10 huy chương các loại, đoàn VĐV Hà Tĩnh đã xuất sắc xếp thứ 4 toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Karate quốc gia diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia năm nay diễn ra từ 4 – 8/10, thu hút hơn 600 VĐV đến từ 40 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung gồm: Kata và Kumite.

Hà Tĩnh xếp thứ 4 Giải vô địch trẻ Karate quốc gia

VĐV Trần Quỳnh Anh giành HCV, hạng cân 53 kg (lứa tuổi 16 - 17).

Đội tuyển Hà Tĩnh có 21 VĐV tham gia ở 2 nội dung và xuất sắc giành được 10 huy chương (7 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ).

7 VĐV giành HCV gồm: Thái Văn Ngọc, hạng cân 74kg (lứa tuổi 18 - 22); Hồ Tiến Đạt, hạng cân 78 kg (lứa tuổi 18 - 22); Trần Quỳnh Anh, hạng cân 53 kg (lứa tuổi 16 - 17); Hoàng Mỹ Tâm, hạng cân trên 60 kg (lứa tuổi 16 - 17); Trần Nhật Quang, hạng cân trên 60 kg (lứa tuổi 14 - 15); Trần Thị Huyền Trang, hạng cân 48 kg (lứa tuổi 14 - 15); Nguyễn Thị Bảo Ngọc, hạng cân trên 56 kg (lứa tuổi 14 - 15).

Hà Tĩnh xếp thứ 4 Giải vô địch trẻ Karate quốc gia

VĐV Trần Thị Huyền Trang giành HCV, hạng cân 48 kg (lứa tuổi 14 - 15).

1 HCB thuộc về VĐV Nguyễn Như Gia, hạng cân 75 kg (lứa tuổi 16 - 17 tuổi) và 2 VĐV giành HCĐ gồm: Nguyễn Văn Sơn, hạng cân 55 kg và Lê Thị Diệu, hạng cân 52 kg đều cùng lứa tuổi 14 - 15.

Giải đấu là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Cũng từ giải đấu này, Ban tổ chức có điều kiện rà soát lực lượng, tuyển chọn các VĐV xuất sắc vào đội tuyển trẻ quốc gia để tham gia các giải quốc tế.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast