HLV Calisto: ''Đã ai nói gì với tôi đâu?''

Hợp đồng mới giữa HLV Calisto với VFF có kèm thêm điều khoản để thầy Tô làm việc cho T&T HN tưởng như sẽ sớm được ký kết nhưng cho đến thời điểm này vẫn bị bỏ lửng. Mà nguyên nhân theo như lời HLV Calisto là không phải từ phía ông.

Đã ai nói gì với tôi đâu!?

Ông có thấy thoải mái không sau kỳ nghỉ giáng sinh ở quê nhà?

HLV Calisto: - Đó chỉ là một kỳ nghỉ ngắn thôi.

Công Vinh đã kết thúc hợp đồng thi đấu 4 tháng tại CLB Leixoes SC, cậu ấy có về Việt Nam lần này cùng với ông không?

- Không, Công Vinh về sớm hơn.

HLV Calisto đang chờ đợi VFF. Ảnh: Đức Anh

HLV Calisto đang chờ đợi VFF. Ảnh: Đức Anh

Trong thời gian qua, đã có nhiều thông tin về việc ông được VFF mời ký hợp đồng mới, cả chuyện ông muốn làm việc đồng thời cho cả CLB T&T HN nhưng bị CLB cũ ĐT.LA ngăn cản, thực hư chuyện này như thế nào?

- Khoảng 30 hoặc 40 ngày trước đây, tôi có nhận được một lời đề nghị từ VFF. Có hai đại diện lãnh đạo VFF đã mời tôi dùng cơm trưa và đưa ra lời đề nghị này.

Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế chứ không có gì hơn cả. Chưa có bất cứ cuộc thảo luận hay bàn bạc nào giữa tôi và VFF. Đấy là người ta mới nói với tôi chứ chúng tôi chưa bàn bạc về điều kiện làm việc.

Khi thảo luận một hợp đồng mới, bạn phải bàn bạc nhiều chuyện. Hợp đồng không chỉ có mức lương, còn có nhiều thứ khác để bàn luận nữa.

Vậy có phải ông muốn có thời gian suy nghĩ nên đã chưa trả lời về VFF và đã hoãn việc này không chỉ một lần?

- Tôi không lùi. Tôi không trì hoãn. Người ta chưa nói gì với tôi sao tôi có thể trả lời được.

Ngoài công việc ở ĐTQG, HLV Calisto muốn được làm việc hàng ngày, cùng với 1 CLB nào đó. Ảnh: Đức Anh

Ngoài công việc ở ĐTQG, HLV Calisto muốn được làm việc hàng ngày, cùng với 1 CLB nào đó. Ảnh: Đức Anh

So với bản hợp đồng mà ông đã ký với VFF 3 năm trước thì ở bản hợp đồng mới này có nhiều điều kiện mới chứ?

- Tất nhiên. Chắc chắn điều kiện của hợp đồng mới sẽ phải khác hợp đồng cũ. Trở thành HLV ĐTQG Việt Nam luôn là vinh dự với cá nhân với cá nhân tôi nhưng sẽ phải thảo luận một số vấn đề.

Tôi thích và tôi muốn được làm HLV cho ĐTQG nhưng tôi cũng muốn được làm việc hàng ngày chứ không chỉ đơn thuần là công việc huấn luyện đội tuyển.

Ý tưởng này tôi đã có từ vài năm trước chứ không phải bây giờ mới có. Tôi có thể làm việc với cả ĐTQG lẫn một CLB nếu có sự thông hiểu.

Và sau đó tôi sẽ phải chọn nơi nào để làm việc. Đây chỉ là nguyên tắc thôi còn tôi không nói sẽ làm việc cho T&T HN hay ĐT.LA.

HLV Calisto trong một lần sinh nhật Bầu Hiển của T&T HN. Ảnh: Đức Anh

HLV Calisto trong một lần sinh nhật Bầu Hiển của T&T HN. Ảnh: Đức Anh


Hai năm qua tôi không nhận lương từ ĐT.LA

Phải chăng giữa T&T HN và ĐT.LA đang có sự mâu thuẫn, tranh chấp hợp đồng về ông?

-Không có mâu thuẫn nào ở đây cả. Tôi có nói chuyện với ông Thắng (Chủ tịch Võ Quốc Thắng- ĐT.LA) khi gặp ông ấy ở trận đầu tiên BTV Cup và gọi cho ông ấy vài lần nhưng ông ấy chưa trả lời tôi.

Tôi muốn ông ấy giải thích mối quan hệ hiện nay giữa tôi và ĐT.LA.

Tôi đã làm việc nhiều năm ở ĐT.LA và có một hợp đồng. Hợp đồng đó đôi khi nó kết thúc và cũng có thể chưa nhưng tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là chuyện hợp đồng mà là giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người.

HLV Calisto mang lại những thành công ngọt ngào cho ĐT.LA. Ảnh: Quốc An

HLV Calisto mang lại những thành công ngọt ngào cho ĐT.LA. Ảnh: Quốc An

Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với ĐT.LA nhưng nếu họ không muốn thì tôi vẫn có cách khác.

Tôi sẽ ký hợp đồng mới nếu tôi muốn.

Có thông tin cho rằng gần 2 năm qua ĐT.LA không trả lương cho ông?

- Điều đó đúng. ĐT.LA không trả cho tôi gì cả trong khoảng thời gian vừa qua. Hai năm rồi chúng tôi không nói gì về công việc, hợp đồng, mua sắm cầu thủ hay ý đồ chiến thuật...

Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ ra quyết định sau khi nói chuyện với ông Thắng.

Vậy có một thỏa thuận nào giữa ông với ĐT.LA là nếu ông không làm việc cho ĐTQG thì chỉ được về ĐT.LA?

- Không có thỏa thuận đó nhưng chúng tôi lại có thỏa thuận khác.

Xin cảm ơn ông!

Nguồn Vnn.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast